EURO 2020:

Italia là đội đầu tiên lọt vào vòng 1/8

17/06/2021 - 06:32

Cú đúp của Manuel Locatelli đã giúp cho ĐT Italia đánh bại ĐT Thụy Sỹ với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng A. Toàn thắng sau 2 trận, Italia trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng 1/8 EURO 2020.

Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Italia giáp mặt Thụy Sỹ ở VCK EURO. Đây là thời cơ tuyệt vời để Azzurri quật ngã người hàng xóm, qua đó giành vé vào chơi ở vòng 1/8 ngay sau lượt đấu thứ 2. 

Dù phải thi đấu ở Olimpico nhưng Thụy Sỹ nhập cuộc rất quyết tâm và máu lửa còn Italia thì điềm đạm và từ tốn. Sau những phút đầu thăm dò, cả hai đội chơi đôi công và tạo ra thế trận vô cùng cởi mở. Cánh trái của Italia với sự cơ động của Spinazzola đang là hướng tấn công chính. Khả năng leo biên và tạt bóng tốt của anh đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Đến phút 19, Chiellini đưa được bóng vào lưới Thụy Sỹ sau tình huống dứt điểm ở cự ly gần. Tuy nhiên, VAR đã từ chối bàn thắng của Chiellini khi đã phạm lỗi với cầu thủ Thụy Sỹ ở pha bóng đó. 5 phút sau khi không được công nhận bàn thắng, Chiellini buộc phải rời sân vì chấn thương. HLV Roberto Mancini buộc phải thay anh bằng Acerbi.

Vào phút 26, Italia vượt lên. Sau nỗ lực đi bóng cực tốt của Berardi bên cánh phải, Locatelli chỉ việc băng vào đệm bóng ở cự ly gần. 1-0 cho Italia. Những phút sau đó của hiệp 1, Italia có thêm cơ hội để ghi bàn nhưng các chân sút của họ quá vô duyên. Còn Thụy Sỹ, họ bế tắc trước hàng thủ kỷ luật, kinh nghiệm và mưu mẹo của Italia.

Locatelli có cú đúp vào lưới Thụy Sỹ giúp Italia thắng trận

Locatelli có cú đúp vào lưới Thụy Sỹ giúp Italia thắng trận

Bước sang hiệp 2, Thụy Sỹ đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy vậy, hàng phòng ngự của Italia dưới sự chỉ huy của Bonucci gần như bịt kín mọi nẻo đường vào cầu môn của Gigi Donnaruma.

Khi Thụy Sỹ còn chưa biết làm thế nào để có được bàn thắng thì vào phút 52, họ lần thứ 2 bị thủng lưới. Sau tình huống chuyền ra rất tốt của Barella, Locatelli dứt điểm chìm về góc xa, nhân đôi cách biệt cho Italia. Như vậy, cầu thủ thuộc biên chế Sassuolo đã có cú đúp ở trận này và cũng là bàn thắng thứ 2 tại VCK EURO 2020.

Mãi tới phút 64, Thụy Sỹ mới có cơ hội để uy hiếp cầu môn Italia khi Zuber thoát xuống và có cú sút quyết đoán ở góc hẹp nhưng không thể đánh bại Donnaruma. 

Trong phần thời gian còn lại, Italia vẫn duy trì được thế trận tốt với khả năng điều phối bóng của hàng tiền vệ. Các cầu thủ của Mancini chạy rất nhiều ở trận này và khiến cho Thụy Sỹ cảm giác "ngộp thở". Đến phút 89, Immobile sau nhiều lần bỏ phí cơ hội đã sút xa ghi bàn, ấn định thắng lợi 3-0 cho Italia.

Thắng trận thứ 2 liên tiếp với cùng tỷ số 3-0, Italia có trọn vẹn 6 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng A và trở thành đội bóng đầu tiên tại VCK EURO 2020 lọt vào vòng 1/8.

* Ở trận đấu ở lượt đấu thứ 2 bảng B EURO 2020 giữa Nga vs Phần Lan đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Pha lập công duy nhất được ghi bởi Aleksey Miranchuk ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp một.

Ở lượt đấu đầu tiên, ĐT Nga đã để thua 0-3 trước ĐT Bỉ trong khi ĐT Phần Lan giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước ĐT Đan Mạch. Chính vì thế, Nga buộc phải giành 3 điểm ở trận đấu này nhằm nuôi hy vọng đi tiếp.

ĐT Phần Lan chỉ có một sự thay đổi so với trận đấu trước gặp ĐT Đan Mạch. Đó là Schuller thay thế Sparv. Trong khi đó, ĐT Nga có tới ba sự thay đổi người so với trận thua 0-3 trước ĐT Bỉ. Safonov ra sân ngay từ đầu, Miranchuk và Diveev cũng được đá chính.

Trận đấu đã nóng lên ngay sau khi khởi tranh. Phút thứ 3, Joel Pohjanpalo đánh đầu dũng mãnh ghi bàn từ đường chuyền vào của Jukka Raitala. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng do Pohjanpalo rơi vào thế việt vị.

May mắn thoát thua, ĐT Nga đã nhanh chóng lấy lại thế trận và dồn ép đối thủ. Phút thứ 10, họ có cơ hội cực kỳ nguy hiểm khi Ozdoev nhận bóng trong tư thế trống trải. Đáng tiếc là anh lại đệm bóng đi lên trời.

Bên phía Phần Lan, Pohjanpalo vẫn là nhân tố đáng chú ý nhất trên hàng công khi anh liên tục uy hiếp khung thành của ĐT Nga bằng sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc của mình.

Miranchuk ghi bàn duy nhất trận Nga vs Phần Lan

Miranchuk ghi bàn duy nhất trận Nga vs Phần Lan

Những tưởng trận đấu sẽ có kết quả hòa không bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên thì bất ngờ đã xảy ra. Ở phút bù giờ thứ 2, sau một pha phối hợp đập nhả với Dzyuba, Miranchuk đã có pha dứt điểm chân trái đầy kỹ thuật để mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp 2, ĐT Phần Lan đã dồn lên tấn công ngay từ đầu. Phút 49, nhận đường chuyền của đồng đội, Pukki băng xuống đầy tốc độ nhưng pha dứt điểm của anh đã bị Diveev ngăn cản.

Những phút sau đó, cả hai đội đều có những tình huống tấn công nguy hiểm nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm ở trong hiệp thi đấu thứ 2.

Kết quả cuối cùng trận đấu Nga vs Phần Lan là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. ĐT Nga đã có được điểm số đầu tiên tại VCK EURO 2020 và tràn đầy hy vọng có vé qua vòng bảng. Trong khi đó, Phần Lan sẽ phải rất nỗ lực khi ở trận đấu cuối, họ phải đối đầu với ĐT Bỉ.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN