Nam bệnh nhân người nước ngoài nhiễm siêu vi âm tính với vi rút corona

01/02/2020 - 17:03

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho nam bệnh nhân người nước ngoài xuất viện trong chiều ngày 1-2-2020.

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho nam bệnh nhân người nước ngoài xuất viện trong chiều ngày 1-2-2020.

Chiều 1-2-2020, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Võ Phạm Trọng Nhân cho biết, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh vừa có thông tin về kết quả mẫu xét nghiệm của trường hợp nam bệnh nhân người nước ngoài nhập cảnh từ vùng có dịch (sinh năm 1974) bị nhiễm siêu vi được tiếp nhận và cách ly tại bệnh viện là âm tính với vi-rút Corona. Bệnh nhân khỏe và đã xuất viện trong chiều 1-2-2020.

Trước đó, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã tiếp nhận bệnh nhân ngày 30-1-2020. Theo người đưa bệnh nhân vào viện, bệnh có triệu chứng sốt ngày 1. Lúc nhập viện trong tình trạng mạch đập 75 lần/phút, nhiệt độ 37 độ C, huyết áp 110/70mmHg, nhịp thở 18 lần/phút; bệnh tỉnh, không sốt, da niêm hồng, không khó thở, phổi thô, bụng mềm đều.

Bệnh nhân đã được xử trí cách ly như một trường hợp nhiễm vi-rút cúm và làm các xét nghiệm cần thiết để tầm soát bệnh.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN