Nga và Trung Quốc thúc đẩy đối thoại về chống khủng bố và cực đoan

29/01/2023 - 13:39

Quan chức ngoại giao Nga lưu ý Moskva coi trọng hợp tác với Bắc Kinh trong lĩnh vực chống khủng bố, điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Nga đối diện với "một cuộc chiến hỗn hợp toàn diện."

Xe bọc thép Tiger của Nga. (Ảnh minh họa: Trần Hiếu/TTXVN)

Xe bọc thép Tiger của Nga. (Ảnh minh họa: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga và Trung Quốc đang tăng cường phối hợp cùng với Liên hợp quốc để thúc đẩy đối thoại theo các định dạng song phương chuyên biệt trong lĩnh vực chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Trả lời phỏng vấn với hãng TASS ngày 28-1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov nói: "Chúng tôi kiên định theo đuổi chính sách nhằm tăng cường phối hợp với Trung Quốc, trong khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đại Hội đồng Liên hợp quốc, qua đó cho phép chúng tôi chung tay để chống lại cách tiếp cận hẹp hòi và thực dụng của Mỹ cùng đồng minh.

Chúng tôi duy trì liên lạc chặt chẽ với đối tác Trung Quốc trong khuôn khổ Diễn đàn khu vực ASEAN về an ninh, vốn là một trong những cơ chế chính để nhất trí về cách tiếp cận giúp duy trì an ninh ở khu vực Đông Nam Á."

Quan chức ngoại giao Nga lưu ý rằng Moskva coi trọng hợp tác với Bắc Kinh trong lĩnh vực chống khủng bố, điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Nga đối diện với "một cuộc chiến hỗn hợp toàn diện."

Thứ trưởng Syromolotov chia sẻ thêm: "Tôi muốn nhấn mạnh tới sự đồng nhất trong quan điểm mà Nga và Trung Quốc đưa ra đối với những vấn đề lớn trong chương trình nghị sự chống khủng bố, bao gồm cả việc thừa nhận tầm quan trọng của việc phát triển đối thoại và hợp tác mở 'vô điều kiện' về chống khủng bố dựa trên tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, các công ước toàn cầu về chống khủng bố và Chiến lược Chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc."

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết thêm hợp tác giữa Nga và Trung Quốc là một trong những yếu tố chính để thực hiện thành công chiến lược chống khủng bố của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) cũng như tiềm năng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trong lĩnh vực này.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN