Tổng thống Nga hy vọng tăng cường quan hệ với Trung Quốc

23/10/2022 - 17:18

Ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng "nhiệt liệt nhất."

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, ngày 4-2-2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, ngày 4-2-2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters/AFP đưa tin ngày 23-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng "nhiệt liệt nhất" tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người vừa được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Theo một tuyên bố trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Kết quả của Đại hội Đảng khẳng định quyền lực chính trị tối cao của ngài, cũng như sự thống nhất của Đảng mà ngài lãnh đạo."

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại xây dựng và hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Ngoài ra, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng việc ông Tập Cận Bình tái đắc cử sẽ "tăng cường vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế," cũng như giúp Bắc Kinh thực hiện các kế hoạch đầu tư và phát triển quy mô lớn trong nước.

Trước đó, hồi tháng Hai, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã ký thỏa thuận đối tác "không giới hạn," chỉ ba tuần trước khi Moskva phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN