Pháp nhọc nhằn hạ Croatia, Anh thua Đan Mạch ngay trên sân nhà

15/10/2020 - 06:36

Phải nhờ đến bàn thắng muộn của Mbappe, ĐT Pháp mới có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Croatia ở bảng A3 UEFA Nations League.

ĐT Pháp ăn mừng chiến thắng vất vả trước Croatia. (Ảnh: AFP)

ĐT Pháp ăn mừng chiến thắng vất vả trước Croatia. Ảnh: AFP

Đến làm khách của Croatia ở lượt 4 của bảng A3 UEFA Nations League, ĐT Pháp đặt mục tiêu có 3 điểm để tiếp tục cuộc cạnh tranh với Bồ Đào Nha cho tấm vé đi tiếp vào bán kết. 

Thầy trò HLV Deschamps tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và chỉ cần 8 phút để Les Bleus có bàn thắng mở tỷ số. Mendy tạt bóng vào trong buộc hậu vệ Croatia phải phá bóng ra. Vô tình bóng đến chân Griezmann và tiền đạo thuộc biên chế Barca đã dứt điểm chính xác, đưa ĐT Pháp vượt lên.

Có bàn dẫn trước, ĐT Pháp vẫn ép sân liên tục khiến Croatia phải vất vả chống đỡ. Nếu may mắn hơn, ĐT Pháp đã có thể dẫn trước 2-0 ở thời điểm trận đấu chưa bước sang phút 30. Phải đến phút 31, Croatia mới có cơ hội đầu tiên trong trận khi Pasalic tung ra cú dứt điểm rất căng, buộc thủ thành Lloris phải cản phá. 

Sang hiệp 2, Croatia thể hiện rõ quyết tâm san bằng tỷ số với việc dồn toàn bộ đội hình lên tấn công. Liên tiếp những cú dứt điểm được đội chủ nhà tạo ra khiến các hậu vệ ĐT Pháp vất vả chống đỡ. 

Sau nhiều nỗ lực, Croatia cũng có bàn thắng gỡ hòa ở phút 64. Brekalo có pha chuyền bóng thông minh để Vlasic dứt điểm kỹ thuật, không cho Lloris bất cứ cơ hội cản phá nào. 

Bị gỡ hòa, ĐT Pháp buộc phải thay đổi lối chơi để giảm sức ép của đội chủ nhà, Những Camavinga và Pogba được đưa vào sân để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa. 

Trong thế trận tưởng như chỉ có được kết quả hòa, ĐT Pháp đã bất ngờ có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 79. Trong tình huống phản công nhanh, Digne có pha xử lý tốc độ trước khi chuyền vào trong để Mbappe kết thúc gọn gàng, mang về chiến thắng cho ĐT Pháp. 

Thắng lợi này giúp ĐT Pháp có cùng 10 điểm sau 4 trận như ĐT Bồ Đào Nha và tiếp tục cuộc đua vào bán kết. Trong khi đó, Croatia cần ít nhất 1 điểm nữa để có thể trụ lại với League A ở mùa giải tiếp theo.

* ĐT Anh thua 0-1 trước Đan Mạch tại UEFA Nations League trong ngày Harry Maguire nhận thẻ đỏ ở phút 31 còn Reece James nhận thẻ đỏ sau khi trận đấu kết thúc.

Ngay phút thứ 4, ngôi sao thuộc biên chế MU đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Yussuf Poulsen. Phút 31, Harry Maguire phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Sau pha khống chế lỗi để bóng văng xa tới vài mét, Harry Maguire cố gắng sửa sai nhưng lại đạp thẳng vào chân Kasper Dolberg, để rồi ĐT Anh rơi vào thế thiếu người trong sự ngỡ ngàng của HLV Gareth Southgate.

Trong lúc ban huấn luyện Tam sư còn đang loay hoay điều chỉnh đội hình thì tới lượt Kyle Walker mắc sai lầm. Ngôi sao Man City phạm lỗi với Thomas Delaney trong vòng cấm và gây ra quả phạt đền ở phút 35.

Eriksen ghi bàn mang về 3 điểm cho Đan Mạch. Ảnh: Getty

Eriksen ghi bàn mang về 3 điểm cho Đan Mạch. Ảnh: Getty

Trên chấm 11m, Christian Eriksen dễ dàng đánh lừa thủ môn Jordan Pickford, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng 1-0 cho Đan Mạch ngay trên sân Wembley.

Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà Wembley không chỉ khiến Tam sư mất ngôi đầu bảng A2 về tay ĐT Bỉ mà còn bị đẩy xuống vị trí thứ ba. Trong khi đó, Đan Mạch vươn lên đứng nhì bảng với cùng 7 điểm như ĐT Anh nhưng hơn chỉ số phụ.

Ở trận đấu cùng giờ, ĐT Bỉ đã giành chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách Iceland nhờ cú đúp của Romelu Lukaku (9’, 38’ – penalty), Birkir Már Saevarsson là tác giả bàn danh dự cho đội chủ nhà (17’).

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN