Thủ tướng Campuchia chủ trì lễ khánh thành chợ biên Việt Nam-Campuchia

16/12/2019 - 21:42

Vào ngày 24-12-2019 tới, Thủ tướng Hun Sen sẽ tới nơi khánh thành chợ biên giới Việt Nam-Campuchia, địa điểm ông từng chiến đấu hồi những năm thập kỷ 1970.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm các gian hàng tại chợ biên (Nguồn: FB Samdech Hun Sen)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm các gian hàng tại chợ biên (Nguồn: FB Samdech Hun Sen)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen sẽ chủ trì lễ khánh thành chợ biên giới Việt Nam-Campuchia ở tỉnh Tbong Khmum, giáp giới hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước - nơi từng là chiến trường xưa của ông hồi những năm thập kỷ 1970.

Ông Hun Sen thông báo khu vực một thời từng là chiến trường này nay sẽ trở thành một khu chợ.

Vào ngày 24-12 tới, ông sẽ tới nơi khánh thành chợ biên giới Việt Nam-Campuchia, địa điểm ông từng chiến đấu hồi những năm thập kỷ 1970.

Nhà lãnh đạo Campuchia nói: “Từ lâu, nơi đó không còn là trận địa và giờ thì một khu chợ mọc lên.

Các vùng biên giới Campuchia-Thái Lan và Campuchia-Việt Nam đã trở nên sầm uất với các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp và đặc khu kinh tế.”

Cuối tuần trước, phát biểu tại cuộc gặp Phó Thủ tướng thường trực Việt Nam Trương Hòa Bình tại Cung Hòa Bình, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi hai nước nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hợp tác và tạo thuận lợi cho thương mại biên giới, đóng góp vào kim ngạch buôn bán 2 chiều Việt Nam-Campuchia, dự kiến đạt kim ngạch 5 tỷ USD vào năm 2020.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN