Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 18-6-2021

18/06/2021 - 17:34

BDK.VN - Trong ngày 18-6-2021, các huyện, thành phố tập trung hoạt động thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, khảo sát hạ tầng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn, tặng học bổng cho học sinh mồ côi, tổng kết liên hoan chương trình địa phương.

* Chiều 18-6-2021, đoàn cán bộ huyện do Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Văn Nhạn làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tập thể cán bộ, chiến sĩ đang trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế chốt kiểm soát khu vực cầu Cổ Chiên. Ảnh: Ngọc Vũ

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế chốt kiểm soát khu vực cầu Cổ Chiên. Ảnh: Ngọc Vũ

Huyện Mỏ Cày Nam hiện có 2 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 (của tỉnh và huyện) gồm: Chốt khu vực cầu Cổ Chiên được thành lập từ ngày 1-6-2021 và chốt tại khu vực bến đò qua xã Long Đức, TP. Trà Vinh thuộc địa bàn xã Cẩm Sơn.

Tại mỗi nơi đến, thay lãnh đạo huyện, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Nhạn đã thăm hỏi về điều kiện sinh hoạt, những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế tại 2 chốt thời gian qua. Đồng thời, động viên các đồng chí khắc phục khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngọc Vũ

* Ngày 18-6-2021, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương cùng lãnh đạo một số ngành liên quan đến 2 xã Giao Thạnh và Thạnh Hải khảo sát hạ tầng thực hiện nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương tham quan mô hình nuôi tôm của ông Lê văn Sấm, xã Thạnh Hải. Ảnh: Minh Mừng

Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương tham quan mô hình nuôi tôm của ông Lê văn Sấm, xã Thạnh Hải. Ảnh: Minh Mừng

Qua khảo sát tại 2 xã Giao Thạnh và Thạnh, Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương yêu cầu: Các ngành, địa phương tập trung phát triển nuôi tôm biển của huyện với mô hình tổ chức sản xuất phù hợp, áp dụng công nghệ nuôi ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng, đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái; mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế của huyện. Các ngành liên quan phối hợp cùng địa phương khảo sát, tháo gỡ các khó khăn về hạ tầng giao thông, thủy lợi, đầu tư lưới điện; đề xuất đầu tư các tuyến giao thông mới để phục vụ nuôi tôm công nghệ cao.

Minh Mừng

* Ngày 18-6-2021, Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Lê Văn Nhân đến dự lễ khởi công cầu Kênh 73 tại ấp Tân Phước xã Tân Thanh.

Đại biểu cùng nhà tài trợ thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng cầu Kênh 73. Ảnh: Kim Phụng

Đại biểu cùng nhà tài trợ thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng cầu Kênh 73. Ảnh: Kim Phụng

Cầu có chiều dài 18m, rộng 3m. Dự kiến kinh phí xây dựng 200 triệu đồng, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hải Sơn hỗ trợ kinh phí này.

Ấp Tân Phước có trên 900 hộ dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp. Địa bàn ấp bị chia cắt bởi nhiều kênh rạch với gần 30 cây cầu lớn, nhỏ. Cầu Kênh 73 cũ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp gây khó khăn trong việc đi lại cho người dân. Cầu mới được khởi công xây dựng sẽ tạo điều kiện cho người dân thuận tiện trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, từ đó phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Kim Phụng

* Làng Trẻ em SOS tỉnh Bến Tre vừa đến tặng 45 suất học bổng cho học sinh tiểu học, THCS, THPT và đại học mồ côi cha, mẹ, mồ côi cả cha lẫn mẹ của huyện Ba Tri. Trong đó có 4 suất tặng cho các em đang theo học các trường đại học, mỗi suất 1,1 triệu đồng, số còn lại tặng cho các em bậc tiểu học, THCS, THPT, mỗi suất 900 ngàn đồng.

Trần Xiện

* Ngày 18-6-2021, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Thạnh Phú tổ chức tổng kết liên hoan Chương trình địa phương lần thứ 6 năm 2021.

Trao thưởng cho các Đài đạt thành tích cao. Ảnh: Văn Minh

Trao thưởng cho các Đài đạt thành tích cao. Ảnh: Văn Minh

Liên hoan chương trình lần này có sự tham gia có 14/18 Đài Truyền thanh các xã, thị trấn. Mỗi Đài viết bài, xây dựng một chương trình hoàn chỉnh có thời lượng từ 10 đến 12 phút. Nội dung xoay quanh các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp”, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” ở địa phương; việc thực hiện các chủ trương, các công trình, dự án trên địa bàn. Những nhân tố điển hình trong xây dựng nông thôn mới, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực.

Ban tổ chức đã trao 6 giải thưởng cho các Đài đạt thành tích cao gồm: 1 giải nhất, 1 nhì, 1 ba và 3 giải khuyến khích.

Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN