Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 5-3-2021

05/03/2021 - 18:52

BDK.VN - Trong ngày 5-3-2021, các huyện, thành phố tập trung hoạt động hiến máu tình nguyện; tập huấn công tác phòng chống thiên tai; bàn giao nhà tình thương; họp mặt Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

* Sáng 5-3-2021, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu. Ảnh: Hải Đăng

Cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu. Ảnh: Hải Đăng

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, cán bộ, chiến sĩ Công an Bến Tre đã hiến 120 đơn vị máu.

Để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid-19, trước khi tiến hành hiến máu, tất cả cán bộ, chiến sĩ đã được kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe, sát khuẩn, đeo khẩu trang, giãn cách 2m, chia nhỏ từng đợt hiến máu, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Hải Đăng

* Ngày 5-3-2021, Công đoàn cơ sở xã Mỹ Hưng (Thạnh Phú) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3.

Phần trình bày món ăn của đội thi. Ảnh: Minh Mừng

Phần trình bày món ăn của đội thi. Ảnh: Minh Mừng

Hội thi nấu ăn có 6 đội tham gia gồm cán bộ, hội viên phụ nữ tại 5 ấp và tổ công đoàn cơ sở xã. Kết quả phần thi nấu ăn, đội ấp Thạnh Trị Thượng xuất sắc đạt giải nhất.

Sau phần thi nấu ăn, xã Mỹ Hưng tổ chức buổi họp mặt ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3.

Minh Mừng

* Ngày 5-3-2021, huyện Châu Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Sang đã gửi lời chúc mừng và mong muốn phụ nữ Châu Thành sẽ tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo của phụ nữ thời hiện đại, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thúc đẩy sự phát triển của địa phương trong thời gian tới xứng đáng với truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Trúc Lan

* Ngày 5-3-2021, huyện Châu Thành tổ chức Đại hội Câu lạc bộ (CLB) Cán bộ hưu trí, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiệm kỳ qua, CLB Cán bộ hưu trí huyện Châu Thành đã thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Theo đó, trong 5 năm, CLB đã tổ chức mừng thọ cho 57 hội viên từ 70 tuổi đến 90 tuổi; tổ chức thăm 101 lượt hội viên bị ốm đau, bệnh tật. Ngoài ra, các hội viên còn thường xuyên được khám sức khỏe định kỳ, được tư vấn trị bệnh và được hướng dẫn các phương pháp chăm sóc sức khỏe khoa học, qua đó giúp các hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm CLB Cán bộ hưu trí huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 17 thành viên, ông Trần Trọng Vũ đắc cử chức Chủ nhiệm CLB.

Cẩm Nhung

* Ngày 4-3-2021, UBND xã Bình Khánh phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Nam tổ chức tập huấn công tác phòng chống thiên tai cho 50 người thuộc Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, lực lượng xung kích tại các ấp

Các học viên tham dự tập huấn. Ảnh: Bảo Toàn

Các học viên tham dự tập huấn. Ảnh: Bảo Toàn

Tại lớp tập huấn, các học viên được xem tư liệu cảnh báo về các loại hình thiên tai đã xảy ra; nghe Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hùng- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Nam truyền đạt các nội dung liên đến các loại hình thiên tai chính thường xảy ra, phương châm "4 tại chỗ" trong phòng chống thiên tai; luật phòng chống thiên tai; các chính sách hỗ trợ sau thiên tai; các biện pháp ứng phó và một số nội dung khác.

Bảo Toàn

* Ngày 4-3-2021, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre tổ chức bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Chợ Lách.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình. Ảnh: Việt Cường

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình. Ảnh: Việt Cường

Tại xã Sơn Định, Hội đã tổ chức bàn giao nhà tình thương cho hộ bà Lê Thị Bé, sinh năm 1941, ấp Phụng Châu là hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 48m2, kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Trong đó,Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp thêm.

Tại xã Hòa Nghĩa, Hội tổ chức trao 696 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo ở 4 xã: Hòa Nghĩa, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung B và Vĩnh Hòa. Tổng kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo trong đợt này khoảng 140 triệu đồng, do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh vận động Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - INVEST tài trợ.

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN