Tổng thống Philippines đọc Thông điệp quốc gia cuối nhiệm kỳ

27/07/2021 - 06:19

Ngày 26-7-2021, Trong Thông điệp quốc gia cuối cùng trên cương vị Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte đã lên tiếng bảo vệ chiến dịch chống ma túy, cho rằng chiến dịch này đã giúp giảm thiểu tội phạm và cải thiện tình hình an ninh trật tự.

Trong bài phát biểu gần 3 giờ đồng hồ, ông Duterte tuyên bố: "Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài trong cuộc chiến chống ma túy". 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Về đại dịch COVID-19, ông Duterte kêu gọi mọi người tiêm chủng để ngăn chặn dịch bệnh này lây lan, đồng thời cảnh báo có thể cần tái áp đặt phong tỏa nếu không thể kiểm soát tình hình lây nhiễm do biến thể Delta của virus SARS-CoV-2.

Ông nói: "Các quy trình về an toàn và y tế mà chúng tôi đưa ra đã chứng minh được hiệu quả trong việc làm chậm sự lây lan của virus này, nhưng giải pháp tốt nhất vẫn là tiêm phòng".

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN