27/07/2022 - 20:42
 

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7-2022, chúng tôi như se thắt lại khi gặp gỡ để viết về những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, khi số mẹ Việt Nam anh hùng còn sống mỗi năm một thưa dần và các thương binh, bệnh binh cũng ngày một già yếu nhiều hơn.

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Tre năm 2022. Ảnh: Chương Đài

Qua hai cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Bến Tre có 144.000 người có công được ghi nhận. Trong đó, có trên 35 ngàn liệt sĩ, trên 18 ngàn thương binh, bệnh binh (trong đó có 3.190 thương bệnh binh nặng), 6.927 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), hiện chỉ còn sống 198 mẹ.

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Ba, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam bên Bia căm thù ghi danh các chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống. Ảnh: Thạch Thảo

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Nhiều thương binh nặng vẫn tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương. Ảnh: Thạch Thảo 

Trong đó, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam là địa phương có nhiều mẹ VNAH nhất, với 121 mẹ, hiện chỉ còn sống 4 mẹ. Lịch sử Đảng bộ xã Phước Hiệp đã ghi chép lại những tấm gương mẹ VNAH. Tuy đã mất, nhưng tên tuổi của các mẹ vẫn sống mãi với thế hệ con cháu hôm nay. 

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Đoàn viên dìu đỡ m Việt Nam anh hùng Võ Thị Xoàn, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam (áo dài) tại buổi họp mặt. Ảnh: Thạch Thảo

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có nhiều chương trình, việc làm tình nghĩa như: nhận chăm sóc đỡ đầu cho cha mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, thương binh nặng, con liệt sĩ mồ côi. Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Võ Ái Hòa chia sẻ: “Hội rất quan tâm, vận động nguồn lực phụng dưỡng mẹ VNAH, vợ liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Những hoạt động thường xuyên và liên tục hướng đến người có công, xuất phát từ tình cảm truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự trân trọng đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước”.

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là nghĩa vụ, tình cảm của mỗi người. Qua đó, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Khắc sâu truyền thống tốt đẹp ấy, công tác trợ cấp, ưu đãi hàng tháng tại tỉnh và các chế độ khác có liên quan cho người có công được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Hiện nay, tỉnh đang quản lý và thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho trên 19.855 đối tượng chính sách, với kinh phí trên 35 tỷ đồng.

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Quỹ Thiện Tâm tặng quà cho thương binh nặng tại tỉnh nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu đối với các gia đình chính sách. Ảnh: Thạch Thảo

Bà Phùng Thị Mỹ Lệ đại diện Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup vừa trao quà là tiền mặt trị giá 15 triệu đồng cho 239 thương binh, bệnh binh nặng tại tỉnh. Bà Phùng Thị Mỹ Lệ chia sẻ: "“Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup muốn thông qua những phần quà bày tỏ lòng biết ơn đối với những cô, chú thương binh, bệnh binh đã hy sinh, để lại mãi mãi một phần thân thể trên mảnh đất mà nay là quê hương của lớp trẻ hôm nay, để người trẻ được bình an đến trường, trẻ em được vui sống và những doanh nhân có điều kiện làm kinh tế. Tập đoàn Vingroup hiện đã có nhiều sản phẩm vươn ra tầm thế giới và thế hệ trẻ sẽ tiếp bước các cô, chú xây dựng đất nước...”.

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Bà Trương Thị Ngọc Vân và nhiều chị em phụ nữ ở Tổ Phụ nữ nhân ái Phường 4, TP. Bến Tre, may mền từ vải vụn để tặng gia đình chính sách dịp 27-7-2022. Ảnh: Thạch Thảo

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Tổ phụ nữ nhân ái (thuộc Hội Phụ nữ phường 4) tặng quà cho gia đình chính sách tại huyện Ba Tri năm 2022. Ảnh: Thạch Thảo

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong công cuộc đổi mới đất nước, phong trào toàn dân chăm sóc người có công tiếp tục được đẩy mạnh. Vai trò của UBMTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn rất quan trọng trong công tác vận động toàn dân góp công sức trong các phong trào chăm sóc người có công. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì, phát động cuộc vận động trên phạm vi toàn tỉnh, được các tổ chức và nhiều cá nhân tham gia tự nguyện với tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu sắc.

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng cho cá nhân có thành tích “Người có công tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đóng góp an sinh xã hội tại địa phương”. Ảnh: Thạch Thảo

Từ năm 2017 đến nay, đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền trên 12 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 1.951 hộ gia đình người có công với cách mạng. 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng lan tỏa, qua đó đã huy động được các nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng với Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng.

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: Thạch Thảo - Hữu Hiệp - Quốc Hùng 

Hàng năm, tỉnh cũng trích ngân sách gần 6 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình người có công trong các dịp lễ, Tết. Đồng thời, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân cũng có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đời sống đối tượng chính sách như: tặng sổ tiết kiệm, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách. Ngoài ra, mỗi năm đều tổ chức điều dưỡng sức khỏe cho trên 800 người có công; điều dưỡng tại gia đình cho trên 8.000 người có công. Qua đó, góp phần động viên tinh thần cho người có công sống vui, sống khỏe tiếp tục cống hiến cho xã hội.

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh phát biểu tại lễ “Thắp nến tri ân” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: T. Đoàn

Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Bến Tre hôm nay đang ra sức không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng các hoạt động Đoàn, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia. Đặc biệt là ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong học tập, lao động, sản xuất; tham gia có kết quả cụ thể trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh cho rằng: “Đó sẽ là những minh chứng thiết thực nhất cho quyết tâm phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp của tuổi trẻ Bến Tre hôm nay”.

[Longform] Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Tiết mục văn nghệ tại Lễ “Thắp nến tri ân” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Chương Đài

Nội dung: Thạch Thảo
Hình ảnh: Thạch Thảo - Chương Đài - Văn Minh - Hữu Hiệp - Quốc Hùng
Thiết kế: Mỹ Hạnh