Ấm áp nghĩa tình đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh và An Giang

06/02/2012 - 07:12
Đồng chí Trương Vĩnh Trọng (thứ ba, từ trái sang) - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi đồng hương ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TL

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân 2012, ngày 5-2-2012, Ban Liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt đầu xuân Nhâm Thìn. Đến tham dự buổi họp mặt có đồng chí Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Tâm Dũng - Trưởng Ban Liên lạc đồng hương Bến Tre, Trung tướng Nguyễn Xuân Hòa - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Lê Phú Tươi - Trưởng Ban Liên lạc đồng hương Bến Tre tại Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, cùng hàng ngàn bà con là nhân dân Bến Tre đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Tâm Dũng - Trưởng Ban Liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động của Hội trong năm qua. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, năm 2011, đồng hương và các Ban Liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh đã vận động giúp đỡ quê hương trên 60,7 tỷ đồng hỗ trợ thiết thực vào các chương trình xây dựng nhà ở, giao thông nông thôn, khám chữa bệnh cho người nghèo, giúp đỡ học sinh - sinh viên, xây dựng trường học, nhà văn hóa... Và trong năm 2012 này, Hội Đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn, nhiều hơn những công việc thiết thực, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Bến Tre thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Phong chân thành gửi lời cám ơn đến đồng hương, các Ban Liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ nhân dân Bến Tre thời gian qua, mà đặc biệt là trong năm 2011. Qua đó, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cũng nhân buổi họp mặt này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin một số kết quả quan trọng mà nhân dân tỉnh nhà đã phấn đấu thực hiện được trong năm 2011, nêu lên một số chỉ tiêu mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Bến Tre cần tập trung thực hiện trong năm 2012. Qua buổi họp mặt, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chân thành cám ơn sự đóng góp quí báu của các tổ chức, cá nhân đồng hương Bến Tre đã chân tình giúp đỡ nhân dân Bến Tre trong thời gian qua và rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ quí báu của quí tập thể, quí cá nhân nhiều hơn trong thời gian tới để giúp Bến Tre phát triển nhanh, ổn định trên các lĩnh vực…

 Trước đó, ngày 4-2-2012, hơn 150 đồng hương Bến Tre đang sinh sống và làm việc tại tỉnh An Giang đã có buổi họp mặt thân tình, phấn khởi và đoàn kết tại Sư đoàn 330 thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên (An Giang).

Hội Đồng hương Bến Tre tại An Giang được thành lập năm 2009, với có hơn 150 người Bến Tre sinh sống và làm việc tại đây. Trong nhiều năm qua, những người con của Bến Tre đang sinh sống và làm việc tại đây đã thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng nhau vượt khó đi lên, làm giàu chính đáng. Trong năm 2011, Hội Đồng hương Bến Tre đã hỗ trợ những gia đình đồng hương khó khăn, thăm viếng khi có hữu sự, hỗ trợ vốn thoát nghèo với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh nhà, đồng chí Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin đến bà con một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng trân trọng ghi nhận và cám ơn những đóng góp về vật chất và tinh thần của bà con xa xứ đã hướng về quê nhà trong thời gian qua. Cũng nhân buổi họp mặt này, đồng chí Cao Văn Trọng đã có lời kêu gọi mọi người hãy nêu cao tinh thần đoàn kết của đồng hương Bến Tre, thi đua lao động sản xuất đạt hiệu quả để đảm bảo nhu cầu cuộc sống của bản thân, đồng thời đóng góp cùng nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

THANH LONG - ÁNH NGUYỆT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN