![Áo: Đàm phán thành lập chính phủ sụp đổ Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen. (Ảnh: THX/TTXVN)](https://static.baodongkhoi.vn/uploads/baodongkhoi/image/infographics/2025/20250213/7518.webp)
Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các cuộc đàm phán thành lập chính phủ giữa đảng Tự do cực hữu (FPÖ) và đảng Nhân dân bảo thủ (ÖVP) đã thất bại sau cuộc gặp với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen tại Vienna ngày 12-2.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại các cuộc đàm phán, cả FPÖ và ÖVP không thể thỏa hiệp về cách phân bổ các chức vụ. Hai bên đã tranh luận chủ yếu về việc phân bổ danh mục đầu tư của chính phủ, với mỗi đảng đều muốn tiếp quản các bộ nội vụ và tài chính.
Cả FPÖ và ÖVP dường như bất đồng quan điểm một cách vô vọng về nhiều lĩnh vực, trong đó có cả chính sách của EU đối với người tị nạn.
Trong cuộc bầu cử Quốc hội Áo vào tháng 9 vừa qua, đảng cực hữu FPÖ đã dẫn đầu khi giành được 28,8% số phiếu ủng hộ, tiếp theo là ÖVP với 26,5% số phiếu bầu, đảng Dân chủ Xã hội (SPÖ) giành được 21,1% và NEOS đứng thứ tư với 9%.
Ban đầu, không đảng nào muốn thành lập liên minh với đảng cực hữu FPÖ, vì vậy, đảng ÖVP đứng thứ hai đã được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán liên minh ba bên sau đó, giữa ÖVP, SPÖ và NEOS đã thất bại.
Sau đó, Tổng thống Van der Bellen đã phải giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho lãnh đạo đảng Tự do cực hữu FPÖ Herbert Kickl. Nhưng các các cuộc đàm phán lần này với ÖVP trong việc thành lập chính phủ cũng thất bại, đẩy chính trường Áo vào tình thế hết sức khó khăn và có thể phải tiến hành cuộc bầu cử mới.
Nguồn: TTXVN/Vietnam+