BDK.VN - Ngày 12-2-2025, đoàn công tác của tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn huyện Ba Tri.
Lãnh đạo thị trấn Tiệm Tôm báo cáo việc lập hồ sơ xử lý tàu cá vi phạm.
* Tại UBND thị trấn Tiệm Tôm, đoàn kiểm tra hồ sơ xác minh, xử lý vi phạm quy định thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS); kiểm tra thực tế hoạt động tàu “3 không” do địa phương đề xuất đưa ra khỏi danh sách đã công bố theo Công văn số 377/UBND-KT ngày 20-1-2025.
Theo báo cáo của Nhóm xác minh số 2 của UBND huyện Ba Tri,qua theo dõi tổng số tàu mất kết nối từ ngày 12-9-2024 đến 12-2-2025 là 1.026 lượt (năm 2024 là 869 lượt, năm 2025 tới ngày 12-2-2025 là 157 lượt).
Nhóm xác minh số 2 đã phối hợp với các địa phương làm việc, xác minh làm rõ nguyên nhân. Có 326 trường hợp có báo tọa độ đúng quy định và khắc phục có tín hiệu trở lại nên đã kết thúc theo dõi. Còn 700 trường hợp không báo vị trí và có báo cáo vị trí tọa độ tàu cá nhưng không đầy đủ theo quy định, đã khắc phục có tín hiệu trở lại.
Tổng lũy kế mời làm việc được 603 tàu. Qua đấu tranh xác minh làm rõ nguyên nhân, tất cả các trường hợp chưa có dấu hiệu vi phạm, nên đã hoàn chỉnh hồ sơ kết thúc theo dõi 929 trường hợp, còn 97 trường hợp chưa làm việc được. Nhóm xác minh của địa phương đang tiếp tục liên hệ mời chủ tàu để làm việc. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền đến các chủ tàu nếu mất kết nối phải báo cáo vị trí đúng theo quy định. Yêu cầu khi tàu về cập cảng, chủ tàu phải báo cho lực lượng chức năng Biên phòng, cảng cá kiểm tra xác minh.
Nguyên nhân mất kết nối: Do sóng vệ tinh yếu, mất nguồn, lỏng dây nguồn, hết cước thuê bao, sét đánh, chuột cắn đứt dây và một số chủ tàu thiếu quan tâm. Một số chủ tàu đi theo tàu để hoạt động khai thác dài ngày, nên việc mời làm việc khó khăn kéo dài. Có chủ sở hữu nhiều phương tiện thường xuyên mất tín hiệu, thời gian mất ngắn nên việc mời làm liên tục khó khăn.
Hướng tới, Nhóm xác minh số 2 tiếp tục mời làm việc 97 trường hợp tàu cá mất tín nhưng chưa làm việc để xác minh làm rõ nguyên nhân. Tiếp tục tuyên truyền chủ tàu thực hiện nghiêm quy định về xử lý tàu mất kết nối trên 6 giờ không báo cáo tọa độ 6 giờ/lần, đưa tàu vào bờ trước 10 ngày khi chưa khắc phục thiết bị và bị xử lý nghiêm vi phạm theo Nghị định số 38/NĐ-CP của Chính phủ.
Nhóm xác minh số 2 đề xuất, kiến nghị: Đối với các trường hợp khi tàu vào bờ, chủ tàu có báo cho lực lượng chức năng địa phương tới để tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân mất kết nối, đề nghị các đơn vị cung cấp thiết bị phải cử cán bộ kỹ thuật cùng lực lượng chức năng địa phương trực tiếp đến kiểm tra, xác nhận tình trạng thiết bị giám sát của tàu cá khi tàu vào bờ làm cơ sở để xử lý. Có trách nhiệm thông báo cho chủ tàu cá trước 30 ngày về việc thiết bị giám sát hành trình tàu cá hết hạn dịch vụ, không tự ý ngắt kết nối khi tàu cá đang hoạt động trên biển.
Tiến độ thực hiện đăng ký tàu 3 không: Huyện Ba Tri được phê duyệt tàu cá thuộc diện “3 không”là 375 tàu và 5 tàu xin cải hoán. Sau 3 đợt phối hợp với Chi cục Thủy sản tổ chức kiểm tra, rà soát huyện đã đề nghị xóa khỏi danh sách phê duyệt 119 tàu. Còn lại 256 tàu 3 không đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, và giấy phép khai thác (trong đó, còn 7 tàu chưa hoàn tất thủ tục xin cấp giấp phép khai thác, hiện địa phương tiếp tục đôn đốc nhắc nhở chủ tàu nhanh chóng thực hiện Tân Xuân: 1, Mỹ Hòa: 1 An Hòa Tây: 2, Tiệm Tôm: 3).
Đối với 5 tàu cải hoán, có 4 trường hợp đã cấp giấy chứng nhận an toàn khai thác và giấy phép khai thác thủy sản, 1 trường hợp đã loại khỏi danh sách.
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Buội chỉ ra những thiếu sót trong hồ sơ tàu cá vi phạm mất tín hiệu.
Các thành viên đoàn công tác đề nghị, địa phương quan tâm tiếp tục mời làm việc đối với tàu cá mất tín hiệu nhưng chưa làm việc để xác minh làm rõ nguyên nhân. Hồ sơ làm việc với chủ tàu phải chặt chẽ, đầy đủ...
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo, Chi cục Thủy sản nắm bắt cụ thể tàu đang cặp bến, đánh bắt tại địa phương và ngoài tỉnh để xác minh, bổ sung hồ sơ. Qua đó, phân loại hồ sơ xếp lại (tàu không vi phạm), hồ sơ cần làm rõ, đầy đủ để xử lý vi phạm.
Kiểm tra các tàu thuộc diện 3 không đã cam kết ngừng hoạt động, nếu phát hiện tiếp tục tham gia đánh bắt thì tiến hành xử lý nghiêm và thu hồi ngư cụ. Biên phòng tiếp tục phối hợp làm rõ các tàu vượt ranh để đủ cơ sở xử lý theo quy định. Nhóm xác minh phối hợp cùng địa phương trong hoàn thiện hồ sơ tàu mất kết nối. Tỉnh sẽ làm việc với các nhà mạng liên quan đến cung cấp thông tin tàu mất tín hiệu…
* Tại Đồn biên phòng Hàm Luông, đoàn kiểm tra công tác kiểm soát, quản lý, đăng ký người, phương tiện xuất, nhập bến; kiểm tra công tác kiểm soát sản lượng thủy sản khai thác (sản lượng qua cảng và ngoài cảng).
Thiếu tá Lê Minh Trung - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hàm Luông đã báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU. Theo đó, trên địa bàn huyện Ba Tri, có 1.569 tàu cá/974 chủ tàu cá. Trong đó, có 1.386 tàu cá/810 chủ tàu cá hoạt động khai thác thủy sản xa bờ; 183 tàu cá/164 chủ tàu cá hoạt động khai thác thuỷ sản vùng lộng, vùng ven bờ. Các tàu cá, ngư dân cơ bản đều chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và thực hiện việc xuất, nhập bến theo quy định.
Thời gian qua, đơn vị đã chỉ đạo 2 trạm kiểm soát biên phòng thực hiện nghiêm công tác kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng theo quy định. Tất cả hoạt động đều được ghi chép đầy đủ vào các số sách, mẫu biểu. Đồng thời, triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý tàu cá của bội đội biên phòng.
Hiện tại, trên Hệ thống đã có thông tin của 703 tàu cá trên địa bàn huyện Ba Tri (gần đạt 1/2 số tàu cá trên địa bàn); trong đó, chủ yếu là tự nhập thủ công (thông tin tàu cá từ nguồn vnfishbase khoảng 151 tàu). Tính từ khi triển khai Hệ thống (tháng 4-2024), đơn vị đã thực hiện thủ tục xuất nhập bến cho 5.873 lượt tàu cá/59.102 lượt thuyền viên. Riêng giai đoạn ra khơi đầu năm 2025 là 338 tàu cá/2.189 thuyền viên. Tất cả các phương tiện xuất bến đều đảm bảo đầy đủ giấy tờ theo quy định, tín hiệu giám sát hành trình hoạt động tốt.
Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai làm tốt công tác tuyên truyền đối với chủ, thuyền trưởng, ngư dân về các quy định khi đưa tàu cá hoạt động khai thác thuỷ sản trên biển phải đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giấy tờ có liên quan đến người, phương tiện phải đầy đầy đủ, hoạt động đúng vùng khai thác mới được đăng ký xuất, nhập bến; yêu cầu chủ phương tiện viết, ký cam kết trước khi xuất bến, tuyệt đối không thực hiện hành vi vi phạm nếu không sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị xử lý theo quy định pháp luật.
Giám đốc Ban quản lý Cảng cá tỉnh Trần Việt Thiểm báo cáo công tác kiểm soát sản lượng thủy sản khai thác tại cảng.
Theo Giám đốc Ban quản lý Cảng cá tỉnh Trần Việt Thiểm, từ ngày 1-1 đến 5-2-2025, cảng cá đã thực hiện theo dõi 547 lượt tàu cập cảng và rời cảng (Cảng cá Ba Tri: 152 lượt, cảng cá Bình Đại: 395 lượt)tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2024 (546 lượt); tiếp nhận 166 lượt tàu cập cảng lên hàng (cảng cá Ba Tri: 42 lượt; cảng cá Bình Đại: 124 lượt) giảm 60,8% so với cùng kỳ năm 2024 (273 lượt). Kiểm soát sản lượng qua cảng là 2.108 tấn (cảng cá Ba Tri: 463 tấn; cảng cá Bình Đại: 1.645 tấn), giảm 51,3% so với cùng kỳ năm 2024 (4.112 tấn). Tổ chức thu được 166 quyển nhật ký. Trong đó, có 148 quyển nhật ký khai thác và 18 quyển nhật ký thu mua chuyển tải.
Tổ chức kiểm soát chặt chẽ tàu cá cập cảng và rời cảng, đảm bảo tất cả tàu cá trước khi cập cảng và rời cảng đều thông báo trước ít nhất 1 giờ và nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đầy đủ. Kiên quyết không xác nhận cho tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc không có tín hiệu rời cảng đi khai thác. Đồng thời, lập biên bản sự việc gửi đơn vị có chức năng xử lý khi phát hiện tàu cá vi phạm.
Thực hiện giám sát sản lượng thủy sản tại các cảng cá, đảm bảo tất cả tàu cá đều được theo dõi, giám sát sản lượng, thành phần loài ngay khi lên hàng thủy sản. Đồng thời, Ban quản lý Cảng cá đã ban hành đầy đủ quy trình thực hiện nhiệm vụ của cảng trong công tác chống khai thác IUU. Cập nhật đầy đủ, sắp xếp hồ sơ gọn gàng, ngăn nắp; nhập dữ liệu tàu cá đầy đủ trên phần mềm VNFishbase, đảm bảo thông tin chính xác và tìm kiếm nhanh khi có yêu cầu.
Ban quản lý Cảng cá đang từng bước xây dựng hình thức lưu trữ hồ sơ điện tử tại Tổ Kiểm soát nghề cá để phục vụ công tác truy xuất khi có yêu cầu (scan hồ sơ vào phần mềm lưu trữ, kết nối dữ liệu từng tàu theo ngày với đầy đủ thông tin). Chỉ đạo các cảng cá triển khai phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT VN). Phối hợp với Chi cục Thủy sản khắc phục những hạn đã được Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ra trong đợt kiểm tra ngày 18-7-2024. Thường xuyên vệ sinh môi trường quanh khu vực Cảng cá, đặc biệt là khu vực lên hàng thủy sản.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị, Đồng Biên phòng Hàm Luông và Cảng cá tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với xử lý nghiêm tàu cá vi phạm. Cảng cá phối hợp với Đồn Biên phòng trong quản lý tàu ra vào cảng. Phối hợp xử lý dứt điểm các tàu cá đã ra quyết định xử phạt. Cảng cá phối hợp giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất được giao...