Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đăng kiểm tàu cá

11/10/2024 - 06:51

BDK - Trong những tháng đầu năm 2024, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP), UBND các huyện biển và các xã, thị trấn liên quan phối hợp, tổ chức 22 cuộc tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) cho đối tượng là cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị, chủ tàu, thuyền trưởng, các nậu, vựa thu mua thủy sản, tổng cộng có 648 lượt người tham dự. Tổ chức 3 buổi tiếp xúc, đối thoại ngư dân, chủ tàu cá “3 không”, tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản.

Lên hàng thủy sản ở cảng cá Ba Tri. Ảnh: H. Hiệp

Theo Chi cục Thủy sản, hiện tổng số tàu cá đăng ký toàn tỉnh 3.104 tàu, tăng 339 tàu. Trong đó, tàu khai thác xa bờ 2.034 tàu, tàu “3 không” đăng ký là 341 tàu. Tàu được cấp giấy phép khai thác 2.596 tàu, đạt 83,63%; tàu chưa có giấy phép khai thác 508 tàu. Tàu còn hạn đăng kiểm 2.109, đạt 88,6% so với tàu thuộc diện đăng kiểm, tăng 1,5% so với quý IV-2023. Tàu cá diện “3 không” đã thống kê và được UBND tỉnh phê duyệt 1.308 tàu. Sở NN&PTNT đã triển khai công tác kiểm tra tàu, hướng dẫn thủ tục đăng ký theo quy định. Kết quả, kiểm tra, hướng dẫn thủ tục đăng ký 600 tàu, đạt 44,78%. Đã đăng ký 341 tàu, đạt 25,44%; đã được cấp giấy phép khai thác 17 tàu, lũy kế 278 tàu, đạt 82,81%.

Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, đã thực hiện 2.009 tàu thuộc diện bắt buộc, đạt 98,6%. Tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát 29 tàu. Tỉnh thực hiện giải pháp phân công cán bộ, đảng viên cơ sở phụ trách trực tiếp chủ tàu cá thuộc diện nguy cơ cao, thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ chủ tàu cá thực hiện theo dõi, kiểm soát tàu cá hoạt động khai thác trên biển qua thiết bị giám sát lắp đặt trên tàu. Đến nay có 36 xã phân công 237 cán bộ, đảng viên phụ trách trực tiếp 356 chủ tàu thuộc diện nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh.

Sở NN&PTNT thường xuyên nắm thông tin, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và 4, xử lý nhanh ngay trên thực địa các thông tin tín hiệu giám sát tàu khai thác thủy sản vượt ranh, tàu khai thác có nguy cơ cao vượt qua ranh giới trên biển. Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển được duy trì thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản thực hiện 14 cuộc kiểm tra, làm việc trực tiếp đại diện 289 tổ chức, cá nhân; phát hiện 18 trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2024 đến nay, tàu cập cảng, rời cảng 2.000 lượt. Trong đó, có 977 lượt tàu cập cảng lên hàng; sản lượng thủy sản khai thác qua cảng 24.538 tấn.

Công tác hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển được thường xuyên quan tâm. Phối hợp với Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại huyện Ba Tri; trao tặng 200 phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 4 triệu đồng và 15 phần quà cho học sinh con ngư dân khó khăn, mỗi phần 2 triệu đồng và dụng cụ học tập.

Theo Phó giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Buội, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định liên quan đến hoạt động khai thác trên biển được tổ chức thường xuyên, giúp ngư dân dần nâng cao ý thức, hiểu rõ, nắm vững và tự giác chấp hành các quy định về chống khai thác IUU. Công tác quản lý địa bàn, theo dõi, nắm tình hình trong ngư dân khá tốt; công tác điều tra, xác minh thông tin tàu cá, ngư dân khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định; tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đều bị xử lý.

“Thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, giữ vững kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ngư dân và các tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật, không vi phạm khai thác IUU. Tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác giám sát hành trình tàu cá trên biển, ngăn chặn kịp thời tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU”, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Buội cho biết.

Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN