Bộ trưởng Quốc phòng thăm, làm việc với Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga

07/07/2020 - 22:34

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là cơ chế hợp tác song phương duy nhất vẫn tồn tại từ thời Liên xô cũ đến nay; biểu tượng quan hệ tốt đẹp, hiệu quả Việt-Nga ngày nay.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen cho Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen cho Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 7-7-2020, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, làm việc với Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và chúc mừng chuyên gia Nga nhân dịp kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Sau khi tham quan một số phòng thí nghiệm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu nghe Tiến sỹ khoa học Kuznetsov, Tổng Giám đốc phía Nga của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thời gian qua.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ hai nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Khoa học và Đại học Liên bang Nga, Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã phát triển Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thành tổ chức khoa học và công nghệ đa ngành trong lĩnh vực nghiên cứu tổng hợp các vấn đề nhiệt đới như vật liệu học nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới và y sinh nhiệt đới.

Thời gian qua, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đạt nhiều thành tựu về nghiên cứu khoa học như làm rõ tính quy luật hoạt động của các hệ sinh thái rừng và vùng ven biển nhiệt đới nguyên sinh, cũng như sự thay đổi của chúng do tác động của con người; xác định tình trạng và sự biến động của các hệ sinh thái cạn sau chiến tranh hóa học ở Việt Nam; nghiên cứu về khắc hậu quả của chiến tranh hóa học, làm rõ đặc trưng về mặt độc tố sinh thái của chất độc da cam/dioxin.

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga cũng nghiên cứu, xác định con đường hình thành các thay đổi về mặt bệnh lý học sức khỏe con người; nghiên cứu, hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật đối với công tác khai thác, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật của các quân chủng, binh chủng.

Trung tâm đã công bố hơn 3.000 bài báo khoa học, 37 cuốn sách chuyên khảo; có 9 cán bộ khoa học bảo vệ luận án tiến sỹ khoa học, hơn 50 cán bộ bảo vệ luận án tiến sỹ.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao những thành tích của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng những kết quả đó đã đóng góp tích cực vào việc phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam và Liên bang Nga; góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tốt đẹp, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là cơ chế hợp tác song phương duy nhất vẫn tồn tại từ thời Liên xô cũ đến nay; là biểu tượng quan hệ tốt đẹp, hiệu quả giữa Việt Nam-Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ nhiệt tình, sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đồng thời, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ cảm ơn Chính phủ Liên bang Nga đã ủng hộ cơ sở vật chất, nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học cho Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, đặc biệt đánh giá cao tính hiệu quả của xe xét nghiệm lưu động mà Liên bang Nga hỗ trợ Việt Nam; góp phần thiết thực cùng toàn dân, toàn quân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Đại sứ Konstantin V.Vnukov, Trưởng các cơ quan đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và các nhà khoa học Nga đã luôn hợp tác hiệu quả, trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi; tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự và hợp tác Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi quan hệ với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn thời gian tới hai nước tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa trong khuôn khổ "Năm chéo Việt-Nga" 2019-2020.

Với tinh thần phát huy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đối ngoại về phát triển khoa học, công nghệ của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thực hiện nghiêm túc Hiệp định về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và các Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định.

Bên cạnh đó, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga cần phát huy nội lực, mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học-công nghệ, phục vụ thiết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội của hai nước; phấn đấu xây dựng Trung tâm thành cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ uy tín, trong đó một số lĩnh vực đạt trình độ khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị Chính phủ Liên bang Nga quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các đối tác Nga quan tâm thúc đẩy các hoạt động khoa học, công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Các chuyên gia Nga tiếp tục phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đồng nghiệp Việt Nam, xây dựng được nhiều chương trình khoa học công nghệ đạt hiệu quả cao nhất.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng Bằng khen cho Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và hai cá nhân: Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc phía Việt Nam và Tiến sỹ khoa học Kuznetsov, Tổng Giám đốc phía Nga vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hợp tác khoa học và công nghệ, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Bộ trưởng cũng tặng quà cho cán bộ, chuyên gia Nga công tác tại Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga nhân dịp 75 năm Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN