Cảnh giác nguy cơ sạt lở do triều cường và lũ thượng nguồn

06/09/2018 - 19:31

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh đang lên dần theo kỳ triều cường tháng 8 âm lịch. Mực nước đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện từ ngày 11 đến 13-9-2018 (nhằm mùng 2 đến mùng 4-8 âm lịch), có nơi sẽ ở mức từ khá cao đến rất cao như khu vực huyện Chợ Lách, một phần huyện Châu Thành do kết hợp với lũ thượng nguồn.

Dự báo, đỉnh triều cao nhất tại Chợ Lách có khả năng ở mức 176 - 186cm (rất cao), Mỹ Hóa, Tiệm Tôm từ 150 - 160cm, Bình Đại, Bến Trại từ 155 - 165cm.

Từ nay đến cuối năm, mực nước đỉnh triều được dự báo sẽ tiếp tục lên dần, đạt mức cao nhất từ nửa cuối tháng 10-2018 và duy trì trong các tháng còn lại của năm, đều ở mức cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Tại Chợ Lách có khả năng đạt đến mức 198cm, tại Mỹ Hóa có khả năng đạt đến 178cm, tại An Thuận và Bình Đại có khả năng đạt đến 186cm, tại Bến Trại có khả năng đến 188cm.

Trước tình hình trên, các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp lũ thượng nguồn và mưa to. Mức cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm đang ở cấp độ 3.

Các địa phương và nhân dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo triều cường để chủ động ứng phó kịp thời.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN