|
Chủ tịch Hạ viện Philippines de Venecia. |
Hôm nay (5/2), các nghị sĩ Philippines đã bỏ phiếu phế truất Chủ tịch Hạ viện Jose de Venecia sau khi cáo buộc lãnh đạo này tham nhũng. Ông Jose de Venecia trước đây đã bảo vệ Tổng thống Gloria Arroyo khỏi nguy cơ bị luận tội trước quốc hội.
Quyết định trên được đưa ra tại một phiên họp khẩn cấp. Trong tổng số 240 nghị sĩ tại Hạ viện, 170 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ cách chức ông de Venecia và 35 người bỏ phiếu chống. Số còn lại hoặc bỏ phiếu trắng hoặc không dự họp. Các nghị sĩ cũng đã bỏ phiếu bầu ông Prospero Nograles, một đồng minh của Tổng thống Arroyo, là Chủ tịch mới của Hạ viện.
Việc phế truất ông de Venecia diễn ra sau khi ông cáo buộc hai con trai của Tổng thống (cả hai đều là nghị sĩ) âm mưu lật đổ ông. Con trai ông de Venecia đã khai nhận trước ủy ban điều tra của Thượng viện rằng gia đình tổng thống có dính líu tới hợp đồng viễn thông trị giá 330 triệu đôla với công ty ZTE quốc doanh của Trung Quốc. Bà Arroyo đã buộc phải hủy bỏ hợp đồng này do có sự tranh cãi rằng hợp đồng được đặt giá quá cao.
Vụ việc cũng đã dẫn tới sự từ chức của một quan chức bầu cử thân cận với Tổng thống. Quan chức này làm trung gian cho hợp đồng trên. Chồng của bà Arroyo cũng dính líu tới hợp đồng.
Trong bài phát biểu kéo dài gần 1 giờ trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, ông de Venecia đã cáo buộc gia đình Tổng thống tham nhũng và lừa dối. ’’Tôi biết có nhiều hành động can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống 2004’’, ông de Venecia nói. Sau cuộc bầu cử 2004 mà trong đó bà Arroyo giành thắng lợi sát nút, phe đối lập ở Hạ viện đã cố kết tội bà sau khi xuất hiện một cuốn băng ghi âm cuộc gọi giữa một phụ nữ có giọng giống Tổng thống và một quan chức bầu cử. Quan chức này dường như đang âm mưu làm sai lệch kết quả bỏ phiếu.
Bà Arroyo đã phủ nhận mọi việc làm sai trái, song chưa bao giờ phủ nhận là người phụ nữ trong cuốn băng. Cùng lúc đó, ông de Venecia đã thuyết phục được các nghị sĩ ở Hạ viện không ủng hộ cuộc bỏ phiếu đưa tổng thống ra luận tội. Hạ viện Philippines cũng đã thất bại trong nỗ lực đưa tổng thống ra luận tội năm 2005, 2006 và 2007, cáo buộc bà tham nhũng và gian lận bầu cử.
Tuy nhiên, vào hôm 5/2, ông de Venecia đã lên án sự tham nhũng trong chính phủ của bà Arroyo. ’’Tôi sẽ đứng về phía phe đối lập để lên án sự tham nhũng trong chính quyền này. Tôi sẽ gia nhập cuộc chiến chống tham nhũng’’, ông de Venecia nói sau khi bị phế truất.