Lễ kỷ niệm 156 năm Ngày mất cụ Tán Kế - Lê Quang Quan

09/02/2025 - 18:43

BDK.VN - Ngày 9-2-2025, nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 156 năm Ngày mất cụ Tán Kế - Lê Quang Quan (12-1-1869 - 12-1-2025 Âm lịch) tại đền thờ cụ, tọa lạc ở xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm.

Đại biểu dâng hương tại đền thờ Cụ Tán Kế.

Các đại biểu đã thành kính thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đến cụ Tán Kế - Lê Quang Quan. Cụ Lê Quang Quan, tự Kế, làm chức Tham tán nên thường được nhân dân gọi là Tán Kế. Cụ sinh tại làng Mỹ Chánh, huyện Bảo An, phủ Hoằng An, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri). Cụ là người yêu nước, tinh thông võ nghệ, từng đăng lính triều đình Huế. Sau khi triều đình Huế ký hòa ước nhường 3 tỉnh miền Đông cho Pháp, cụ cùng một số binh sĩ bỏ ngũ về quê, vận động nhân dân trong vùng kháng chiến chống Pháp. Các cuộc khởi nghĩa của cụ đã gây cho giặc Pháp nhiều tổn thất, nhưng do chênh lệch về lực lượng, sau nhiều trận đánh, nghĩa quân bị thiệt hại nặng nề. Vì mắc mưu kẻ địch, Lê Quang Quan bị giặc Pháp bắt và hành quyết vào ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ (1869).

Đền thờ cụ Tán Kế được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2014. Hàng năm, vào tháng Giêng âm lịch, Đảng bộ và nhân dân huyện Giồng Trôm long trọng tổ chức lễ giỗ thể hiện sự tôn vinh và lòng tri ân sâu sắc đối với cụ.

Dịp này, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) tặng 20 phần học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Châu Hòa, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng. Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) tặng 10 phần quà là nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Tin, ảnh: K. Phụng - T. Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN