Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viếng và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định

22/01/2022 - 14:55

BDK.VN - Sáng 22-1-2022, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến viếng và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa, Giồng Trôm).

Tập thể Thường trực Tỉnh ủy đón tiếp đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Tập thể Thường trực Tỉnh ủy đón tiếp đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Tham dự và đón tiếp đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi; Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu; đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh tại nơi trồng cây lưu niệm. Ảnh Q.Hùng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh tại nơi trồng cây lưu niệm.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Đồng chí Vương Đình Huệ đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tại đền Thờ Nguyễn Thị Định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan phòng trưng bày tại đền Thờ Nguyễn Thị Định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Phòng trưng bày tư liệu nghe thuyết minh về cuộc đời và quá trình công tác của Nữ tướng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi vào sổ lưu niệm tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi vào sổ lưu niệm tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Đồng chí Vương Đình Huệ đã đến Phòng trưng bày tư liệu Nữ tướng Nguyễn Thị Định và được nghe thuyết minh về cuộc đời và quá trình công tác của Nữ tướng. Viết vào sổ lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ: “Cô Nguyễn Thị Định là tấm gương tiêu biểu của Phụ nữ Việt Nam, là vị tướng và nhà chính trị huyền thoại, làm rạng danh Phụ nữ Việt Nam trên thế giới. Những ngày đầu năm mới, đúng dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, trước thềm Tết cổ truyền Nhâm Dần của dân tộc, chúng tôi vô cùng tự hào và xúc động được thắp nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ cô Nguyễn Thị Định. Mong Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bến Tre luôn gìn giữ, tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm cô Nguyễn Thị Định cho muôn đời con cháu mai sau”.

Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác tiếp tục các hoạt động trong chương trình làm việc tại Bến Tre.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN