Đóng góp trên 290 triệu đồng Quỹ đền ơn đáp nghĩa

28/07/2017 - 05:36
Thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: Đ.Thạch

Qua phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, đã có nhiều việc làm thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017).

 

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đưa 50 lực lượng tham gia Chiến dịch “Hành quân xanh” từ ngày 14 đến 23-7-2017 tại xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách. Lực lượng đã phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân và các chiến sĩ tình nguyện hè thực hiện bê-tông các tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 1.400m. Tổ chức thăm hỏi, tặng 8 phần quà gia đình chính sách, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng; tặng 10 suất học phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng.

Tham mưu Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh tổ chức quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, trong đó bàn giao về gia đình 1 bộ, tổ chức cải táng 7 bộ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tổ chức thăm, tặng quà cho 15 quân nhân tại ngũ đang điều trị tại các bệnh viện, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng. Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; tặng quà của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS tỉnh cho 16 quân nhân tại ngũ là thương binh, con liệt sĩ, mỗi phần quà trị giá 700 ngàn đồng; thăm 1 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã Sơn Đông - nơi đơn vị đóng quân 1 phần quà và tiền mặt trị giá 1,5 triệu đồng.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, Đại tá Lê Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 290 triệu đồng, trong đó đăng nộp về Quân khu trên 234,6 triệu đồng, trích giữ lại cho Bộ CHQS tỉnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa gần 58,7 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức phát động trong cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng đóng góp gây Quỹ xây dựng nhà “Đồng đội”, “Tình đồng đội” để giúp đỡ cho các quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Qua đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng tự nguyện đóng góp 1 ngày lương cơ bản; riêng hạ sĩ quan, binh sĩ mỗi đồng chí ủng hộ 15 ngàn đồng, với tổng số tiền đóng góp là 151 triệu đồng, hỗ trợ xây 3 nhà “Đồng đội” cho 3 quân nhân tại ngũ, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bến Tre vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long Chi nhánh Bến Tre hỗ trợ 50 triệu đồng xây tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Thới, là vợ liệt sĩ, tại xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú.

 Thượng tá Phạm Ngọc Nguyên - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Châu Thành (là con liệt sĩ) xúc động bày tỏ: “Chúng tôi rất vinh dự, tự hào và vô cùng xúc động, tưởng nhớ đến người thân của chúng tôi đã vĩnh viễn ra đi, cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Chúng tôi luôn biết ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội và Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bằng tình cảm và trách nhiệm đối với thân nhân gia đình liệt sĩ. Để tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, của gia đình, chúng tôi nguyện không ngừng ra sức học tập, rèn luyện để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Ban CHQS huyện Ba Tri phối hợp với UBND xã Mỹ Hòa, Tân Mỹ vừa tổ chức lễ bàn giao căn nhà “Tình đồng đội” cho ông Nguyễn Văn Ngay ngụ tại ấp Bến Nò, xã Mỹ Hòa và ông Bùi Quang Cường ngụ tại ấp Tân Quý, xã Tân Mỹ. Căn nhà ông Ngay được xây dựng kiên cố, có diện tích 68m2; kinh phí 90 triệu đồng; căn nhà ông Cường có diện tích 63m2; kinh phí 100 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ 50 triệu đồng/căn, phần còn lại do gia đình góp vào.

Cùng ngày, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tổ chức thăm, tặng 15 phần quà cho gia đình chính sách, anh hùng lực lượng vũ trang, mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng.

Văn Tâm

 

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN