Duma quốc gia Nga thông qua dự luật cho phép ông Putin tái tranh cử

24/03/2021 - 21:07

Tại phiên họp toàn thể ngày 24-3-2021, trong lần thảo luận thứ 3 và cũng là lần cuối cùng, Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua dự luật về việc thực hiện sửa đổi Hiến pháp cho phép đương kim Tổng thống Vladimir Putin tái tranh cử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc sản xuất vaccine ngừa COVID-19, tại ngoại ô Moskva ngày 22-3-2021. Nguồn: AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc sản xuất vaccine ngừa COVID-19, tại ngoại ô Moskva ngày 22-3-2021. Nguồn: AFP/TTXVN

Theo một trong những điều khoản sửa đổi của Hiến pháp Nga, giới hạn số nhiệm kỳ tổng thống được áp dụng cho tổng thống đương nhiệm mà không tính các nhiệm kỳ tổng thống trước đây.

Như vậy, Tổng thống đương nhiệm Putin có thể tiếp tục tái tranh cử trong hai cuộc bầu cử sau.

Trước đó, dự luật cho phép Tổng thống đương nhiệm Putin tái tranh cử đã được đệ trình lên Duma Quốc gia Nga xem xét thông qua ngày 17-11-2020. Dự luật do các hạ nghị sỹ đảng Nước Nga Thống nhất là ông Pavel Krasheninnikov và bà Olga Savastyanova cùng thượng nghị sỹ Andrei Klishas soạn thảo trong quá trình thực hiện các sửa đổi Hiến pháp.

Ông Putin giữ chức vụ Tổng thống Liên bang Nga lần đầu tiên vào ngày 31-12-1999 và tiếp đó đảm nhiệm cương vị này đến ngày 7-5-2008.

Trong giai đoạn 2008-2012, ông giữ chức Thủ tướng Liên bang Nga. Ông đắc cử Tổng thống năm 2012 và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN