Dùng điện bắt cá gây chết người

06/03/2012 - 15:39

Ngày 28-2-2012, Tòa án Nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự về tội “Vô ý làm chết người” đối với bị cáo Nguyễn Hữu Nhân (sinh ngày 7-2-1994), đăng ký thường trú tại ấp Tân Lợi - xã Tân Phú Tây.

Lúc 16 giờ 20 phút ngày 23-6-2011, Nguyễn Hữu Nhân dùng cây trúc khô có gắn vòng kim loại và nối vào dây điện để bắt cá ở mương vườn sau nhà. Khi thấy có cá chết, Nhân bỏ vợt trên bờ và lội xuống bắt cá. Lúc này, Nguyễn Thị Lý Ngân (sinh ngày 10-2-2001, em ruột của Nhân) từ trong nhà chạy ra vướng vào cây vợt, bị điện giật té xuống mương. Nhân liền tri hô. Ông Nguyễn Văn Phui (cha ruột của Nhân) ngắt dòng điện và chuyển Ngân đi cấp cứu nhưng Ngân đã tử vong.

Tại phiên tòa, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 98 Bộ luật Hình sự và các tình tiết giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nhân 6 tháng tù treo và thời gian thử thách 1 năm kể từ ngày tuyên án. 

Vũ Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN