Huy động toàn dân tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

21/12/2018 - 22:18

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước chủ trì điểm cầu Bến Tre. Ảnh: HT

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước chủ trì điểm cầu Bến Tre. Ảnh: HT

Sáng 21-12-2018, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018; Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 - 2018; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2019 - 2020.

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì điểm cầu Hà Nội. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước chủ trì điểm cầu Bến Tre.

Theo Ban Chỉ đạo 515, từ năm 2016 - 2018, toàn quốc đã TKQT được 5.886 hài cốt liệt sĩ, trong đó, trong nước: 2.670 hài cốt; Lào: 854 hài cốt; Campuchia: 2.362 hài cốt.

Công tác khảo sát, xác minh, tổ chức TKQT và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2017 - 2018, bằng phương pháp thực chứng đã xác định danh tính được 284 hài cốt liệt sĩ; bằng phương pháp giám định ADN đã phân tích được 475 trường hợp, có quan hệ huyết thống 54 trường hợp, không có quan hệ huyết thống 421 trường hợp.

Tại Bến Tre, qua hơn 2 năm hoạt động, tổ nhập dữ liệu đã hoàn thành nội dung nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý, tiến hành phân tách, tổng hợp, chuyển giao các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Cụ thể, đã phân tách, chuyển giao danh sách 999 liệt sĩ cho các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh và trên 23.000 liệt sĩ chuyển giao cho huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác rà soát, phân tách, tổng hợp, đối chiếu, kiểm đếm kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ. Giai đoạn 2016 - 2018, đã quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ, tiếp nhận 3 hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, các đội công tác trực tiếp TKQT hài cốt liệt sĩ, các đơn vị, cựu chiến binh trong điều kiện khó khăn đã làm tốt nhiệm vụ TKQT hài cốt các liệt sĩ, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, tiếp tục đẩy mạnh việc huy động toàn dân tham gia tích cực vào công tác TKQT và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong đó đặt trọng tâm ở địa bàn trong nước, nhất là các địa phương thuộc địa bàn trọng điểm. Nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án số 1237 và Đề án số 150; quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong đó, cố gắng cập nhật thông tin, xác định danh tính hơn 600 ngàn hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tiếp tục công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát huy sức mạnh tổng hợp, hiệu quả các thiết chế, phương tiện truyền thông nhằm làm sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa của công tác TKQT và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Hoa Tranh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN