Trong giai đoạn 2015-2020, thành phố đã hỗ trợ 20 dự án đầu tư thiết bị sản xuất, 27 cơ sở sản xuất xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng.
Thời gian qua, rất nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học muốn tìm việc làm tại các cơ quan, công sở... Thế nhưng khi nghe câu chuyện khởi nghiệp của 2 chàng trai 9X Huỳnh Minh Thành và Lê Gia Thịnh tạo cho chúng ta niềm tin với tinh thần “dám nghĩ, dám làm” để vượt lên chính mình của tuổi trẻ.
Toàn tỉnh có 57 làng nghề được công nhận, trong đó có 18 làng nghề công nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng, nhiều làng nghề trên lĩnh vực nông nghiệp bị mai một, không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.
Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trên lĩnh vực phát triển công nghiệp (CN) đã đặt ra nhiều mục tiêu, kỳ vọng mang tính chiến lược để đột phá nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn này. Qua thực hiện, CN tỉnh nhà có những bước tiến rất quan trọng mặc dù mục tiêu đặt ra chưa đạt như mong đợi, bởi còn nhiều bất cập từ thực tế.
Phấn đấu đến năm 2020, tốc độ giá trị sản xuất CN - xây dựng tăng 7,5%, trong đó CN - tiểu thủ công nghiệp (TTCN) tăng 5%. Tổng giá trị sản xuất ngành CN - xây dựng đạt 6.290 tỷ đồng, trong đó CN - TTCN đạt 3.880 tỷ đồng.
Theo Sở Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện quý I-2020 đạt 7.400 tỷ đồng, tăng 10,45% so với cùng kỳ và đạt 22,1% kế hoạch. So với cùng kỳ, hầu hết các sản phẩm chủ yếu tăng khá, có 4 sản phẩm sụt giảm là bia, cơm dừa nạo sấy, chỉ xơ dừa, bộ dây điện xe ô tô.
Giờ anh đã thật sự thoát nghèo nhưng câu chuyện về anh thanh niên Lê Quang Rực, sinh năm 1978, ngụ ấp Hưng Bình, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm để lại nhiều xúc động cho mọi người bởi ý chí và nghị lực vươn lên. Điều làm chúng tôi tâm đắc hơn là anh biết tận dụng được thế mạnh của làng nghề để làm giàu, thoát nghèo bền vững…
Nhiều nơi bị thiệt hại do không kịp xử lý tình huống mặn đến nhanh. Cùng với đó là dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra đã tác động kép khiến hoạt động sản xuất, thương mại của nhiều doanh nghiệp (DN), nhất là DN ngành dừa đang rất khó khăn.
Ngày 14-2-2020, Sở Công Thương tổ chức hội thảo triển khai đề tài “Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre”. Ông Nguyễn Văn Niệm - Phó giám đốc Sở Công Thương chủ trì.
Năm 2019, ngành công thương đạt nhiều kết quả nổi bật. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 đạt 30,2 ngàn tỷ đồng, tăng khá cao so với cùng kỳ và vượt mức kế hoạch đã đề ra. Có 67 doanh nghiệp (DN), 100 cơ sở công nghiệp đăng ký phát triển mới, chủ yếu là lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, may mặc, cơ khí… với tổng vốn đầu tư khoảng 490 tỷ đồng
Trong khi giá trị nông nghiệp từ hai sản phẩm chủ lực là dừa và heo bấp bênh trong năm 2019, thì giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam lại đóng vai trò “trụ đỡ” giúp kinh tế huyện nhà tiếp tục khởi sắc.
Đề án phát triển công nghiệp (CN) tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và hướng đến năm 2030, sau 3 năm triển khai thực hiện, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định.
Sơ kết hoạt động các chương trình, dự án tài chính vi mô
Rà soát, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện năm 2025, xây dựng kế hoạch cung ứng điện 2026
Tăng cường chấp hành quy định pháp luật về giá
Tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả
Động lực để doanh nghiệp tư nhân phát triển