Để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình, trong những năm qua, nông dân ở xã Vĩnh Hòa đã tận dụng thức ăn từ rơm, phế phẩm nông nghiệp, thức ăn xanh tại địa phương đầu tư nuôi bò. Do giá bò không ổn định, năm 2015, người dân mạnh dạn chuyển sang nuôi dê.
Hơn 1 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam triển khai thực hiện mô hình “1 + 1”, nhằm hỗ trợ thiết thực cho hội viên (HV), phụ nữ (PN) địa phương có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tại Nhà Văn hóa ấp Tân Phong, xã Thành Thới A (Mỏ Cày Nam), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Nghiệp đoàn cơ sở đan ghế nhựa xã Thành Thới A. Đây là nghiệp đoàn thứ 3 trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam.
Trong những năm qua, nhiều nông dân xã Tường Đa, huyện Châu Thành canh tác bưởi da xanh theo hướng VietGAP đạt hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Người dân nơi đây đã và đang nâng tầm thương hiệu sầu riêng Chợ Lách thông qua việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật và đặc biệt là sản xuất theo hướng hữu cơ - hướng đi bền vững trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại.
Nửa thế kỷ nhìn lại, Thạnh Phú không chỉ tự hào là nơi góp phần quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà còn ghi dấu sự chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên trong công cuộc đổi mới, hội nhập.
Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hội Nông dân (HND) xã Tường Đa phối hợp với HND huyện Châu Thành vừa tổ chức giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân Dự án trồng và chăm sóc bưởi da xanh, tại hộ ông Bùi Thanh Phong - Chi hội phó Chi hội Nông dân ấp Thạnh Hưng, xã Tường Đa, huyện Châu Thành.
Bến Tre đã vận dụng kinh nghiệm và bài học từ Đồng khởi 1960 để khơi dậy và huy động toàn lực lượng vào nhiệm vụ hàn gắn vết thương, xây dựng, phát triển kinh tế sau chiến tranh.
Chiều 26-4-2025, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh; Nguyễn Thị Bé Mười - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì cuộc họp cho ý kiến và thảo luận, bỏ phiếu đối với hồ sơ đề nghị xét, công nhận 2 huyện: Thạnh Phú, Bình Đại đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
Trong những năm qua, Bến Tre đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều chương trình trọng điểm, vừa ứng phó hiệu quả với thiên tai, vừa xây dựng nền nông nghiệp hiện đại. Các chương trình này không chỉ góp phần ổn định đời sống nhân dân mà còn thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng giá trị gia tăng và bền vững.
Tính đến hết quý I-2025, hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) tại huyện Mỏ Cày Nam tiếp tục phát triển khá. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện đạt 1.895 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 17,52% so với cùng kỳ và đạt 25,76% kế hoạch.
Sơ kết hoạt động các chương trình, dự án tài chính vi mô
Rà soát, điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện năm 2025, xây dựng kế hoạch cung ứng điện 2026
Tăng cường chấp hành quy định pháp luật về giá
Tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả
Động lực để doanh nghiệp tư nhân phát triển