Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022

11/05/2022 - 18:40

BDK.VN - Chiều 11-5-2022, đoàn công tác UBND tỉnh do Phó chủ tịch Nguyễn Thị Bé Mười làm trưởng đoàn có chuyến thăm, chúc mừng các tổ chức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu nhân dịp lễ Phật đản - Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

Đoàn đến thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Huệ Đức  - chùa Viên Giác, phường 5, TP. Bến Tre. Ảnh: P .Tuyết

Đoàn đến thăm, chúc mừng Thượng tọa Thích Huệ Đức  - chùa Viên Giác, phường 5, TP. Bến Tre. Ảnh: P .Tuyết

Đoàn đã đến thăm Hòa thượng Thích Huệ Tấn - Tịnh xá Ngọc Thuận, xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre; Hòa thượng Thích Huệ Ngộ - Tịnh xá Bình Phước, xã Bình Phú, TP. Bến Tre; Thượng tọa Thích Huệ Đức - chùa Viên Giác, Phường 5, TP. Bến Tre; Ni trưởng Thích nữ Như Tâm - chùa Bạch Vân, Phường 6, TP. Bến Tre; Sư cô Thích nữ Hạnh Liên - Tịnh xá Ngọc Trước, phường Phú Khương, TP.  Bến Tre.

Tại mỗi điểm đến, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười tặng lẵng hoa, quà và gửi lời chúc mừng đến chư vị giáo phẩm, toàn thể chức sắc, tăng ni, bà con phật tử tỉnh nhà đón mùa Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022 an lạc, hạnh phúc. Chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đoàn đến thăm, chúc mừng Ni trưởng Thích nữ Như Tâm - chùa Bạch Vân, Phường 6, TP. Bến Tre. Ảnh: P. Tuyết

Đoàn đến thăm, chúc mừng Ni trưởng Thích nữ Như Tâm - chùa Bạch Vân, Phường 6, TP. Bến Tre. Ảnh: P. Tuyết

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười ghi nhận sự đóng góp của các tăng ni, phật tử, đồng bào phật tử tỉnh nhà thời gian qua đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, tăng ni, phật tử thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính Phủ trong việc phòng chống dịch bệnh, ủng hộ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn cũng như quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng tăng ni, đồng bào phật tử tiếp tục phát huy truyền thống “đồng hành cùng dân tộc”, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Đáp lời Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, đại diện các tổ chức tôn giáo khẳng định: Phật giáo Bến Tre luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển.

* Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung làm trưởng đoàn có chuyến thăm, chúc mừng lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022 các tổ chức, chức sắc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, TP. Bến Tre và huyện Mỏ Cày Nam. 

Thăm, chúc mừng bà Nguyễn Hồng Vân - Trưởng ban Chi hội Hưng Phước tự. Ảnh: T. Lập

Thăm, chúc mừng bà Nguyễn Hồng Vân - Trưởng ban Chi hội Hưng Phước tự. Ảnh: T. Lập

Đoàn đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh và cá nhân bà Châu Thị Thu - Hội trưởng Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh (chùa Hưng Quang tự, phường An Hội, TP. Bến Tre), Trưởng ban Chi hội Hưng Phước tự, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam Nguyễn Hồng Vân; Đại đức Thích Trí Thuận - Trưởng ban Ban Từ thiện xã hội (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh), trụ trì chùa Vĩnh An, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam.

Tại mỗi điểm đến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung đã ân cần thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức, chức sắc tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội trong thời gian qua, nhất là chung tay trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần vào sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

P. Tuyết -T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN