Ngành giáo dục và đào tạo khai giảng năm học 2021-2022

13/09/2021 - 06:06

BDK - Sáng nay (13-9-2021), tại Trường Tiểu học Bến Tre (phường An Hội, TP. Bến Tre) sẽ diễn ra chương trình khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre.

Có 30 học sinh (HS) đại diện các khối lớp gồm: Trường Tiểu học Bến Tre, Trường THCS TP. Bến Tre, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tham dự khai giảng.

Năm học 2021-2022, tỉnh có 180 trường mầm non, mẫu giáo độc lập. Có 3.287 lớp, với 99.676 HS tiểu học. Giáo dục trung học có 130 trường THCS với 1.999 lớp, 70.862 HS; 35 trường THPT với 748 lớp, 32.029 HS và HS 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, thành phố.

Sau lễ khai giảng, các trường tiến hành thực hiện các hoạt động dạy học theo hình thức trực tuyến. Tuần đầu tiên sau khai giảng, HS ôn tập kiến thức cũ online. Dự kiến, đến ngày 2-10-2021, khi tình hình dịch ổn, HS trong toàn tỉnh bắt đầu học tập trung. 

* Trước thềm năm học mới 2021-2022, Xã Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách đã vận động mạnh thường quân (anh Nguyễn Thành Hiền, chủ cửa hàng Hai Nhiều ở ấp Thanh Tân) hỗ trợ 10 triệu đồng, mua 60 bộ đồng phục tặng thiếu nhi, HS ở địa phương.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại điểm Trường Tiểu học Tân Thiềng A. Ảnh: Lê Đệ

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại điểm Trường Tiểu học Tân Thiềng A. Ảnh: Lê Đệ

Xã Đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu các trường: Tiểu học Tân Thiềng A, Tiểu học Tân Thiềng B và THCS Lê Hồng trao tặng đồng phục cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn. Phụ huynh chở HS đến điểm Trường Tiểu học Tân Thiềng A để nhận. Riêng những hộ bận công việc, Xã Đoàn đến tận nhà trao cho các em.

PH. Hân - Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN