Phường 6 hoàn thành các tiêu chí phường văn minh đô thị

12/10/2018 - 08:36

Vài năm trở lại đây, đời sống người dân Phường 6, TP. Bến Tre ngày càng khởi sắc hơn nhờ thực hiện phường văn minh đô thị. Hiện phường đã hoàn thành 30/30 tiêu chí phường văn minh đô thị. UBND Phường 6 đang ráo riết hoàn chỉnh các tiêu chí theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP. Bến Tre để được công nhận phường văn minh đô thị vào cuối năm 2018.

Đường Kênh Nổi, khu phố Bình Khởi được đầu tư xây dựng với kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Đường Kênh Nổi, khu phố Bình Khởi được đầu tư xây dựng với kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Tập trung xây dựng giao thông

Phường 6 là phường nội ô của TP. Bến Tre, tổng diện tích 157ha, toàn phường có 4 khu phố: Bình Khởi, Bình Nghĩa, Bình Thắng và Bình Lợi, được chia làm 68 tổ nhân dân tự quản (NDTQ). Là địa bàn nội ô nhưng Phường 6 lại có diện tích đất nông nghiệp khá lớn. Vì thế, đường sá, lối đi trong các khu dân cư phần nhiều rất nhỏ hẹp do tận dụng bờ mương vườn làm đường đi.

Kể từ năm 2016, Phường 6 đăng ký xây dựng phường văn minh đô thị, việc nâng cấp hẻm thành đường đã được chính quyền địa phương tập trung quyết liệt giúp Phường 6 dần thay đổi diện mạo khu dân cư, nâng giá trị đất nội ô lên cao gấp nhiều lần. Trong quá trình xây dựng phường văn minh đô thị, phường đã xây dựng, nâng cấp, cải tạo nhựa hóa, bê-tông hóa các tuyến đường chính và 28/32 hẻm lộ đảm bảo lưu thông thuận lợi, thông thoáng, sạch đẹp. Còn 4 hẻm thuộc khu LIA - Dự án nâng cấp đô thị và các khu LIA thành phố (vốn Ngân hàng Thế giới) dự kiến sẽ thực hiện vào năm 2019. Hầu hết các công trình giao thông nói trên sau khi được nâng cấp, xe ô tô ra vào thuận lợi. Hệ thống chiếu sáng công cộng, thoát nước được lắp đặt tạo vẻ mỹ quan cho đô thị Phường 6 thêm văn minh và an toàn.

Theo báo cáo của UBND Phường 6, sức đóng góp của người dân thực hiện các công trình giao thông trên địa bàn phường là rất lớn. Ngoài hiến đất, vật kiến trúc, kinh phí đóng góp của người dân chiếm khoảng 60% trong tổng chi phí xây dựng các công trình. Các công trình công cộng được thực hiện ở địa phương đều đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Các công trình giao thông như hẻm, lộ được thực hiện theo phê duyệt và kết cấu quy định đảm bảo phù hợp quy hoạch. Nhờ đó, cảnh quan môi trường phường ngày càng sạch, đẹp; xóa dần hoạt động nông nghiệp, tiến sang phát triển dịch vụ thương mại. 

Vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự 

Thực hiện chủ trương “5 không” của Thành ủy, toàn thể cán bộ, công chức phường và khu phố thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nội dung “Không còn tình trạng vứt rác bừa bãi”. Phường 6 thành lập tổ tuyên truyền, tổ chức xe đạp vào thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần, tổ xử lý những trường hợp bỏ rác không đúng nơi quy định. Tỷ lệ đăng ký xử lý rác ở phường đạt 95%. Hiện các tuyến đường đã giảm đáng kể tình trạng vứt rác bừa bãi và tình trạng chó phóng uế bừa bãi nơi công cộng.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương được thường xuyên quan tâm. Toàn phường đã gắn 32 camera trên các tuyến đường chính và cửa ngõ vào các hẻm trên địa bàn phường. Mô hình liên gia tự quản có sự tham gia của 289 hộ dân rải đều trên 68 tổ NDTQ. Mô hình phòng cháy, chữa cháy được thực hiện ở khắp các tổ NDTQ đều trang bị bình chữa cháy, nhiều hộ dân ở phường cũng được trang bị bình chữa cháy và kiến thức phòng cháy, chữa cháy. Liên tục 2 năm qua, Phường 6 được UBND TP. Bến Tre công nhận là phường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Song song mặt được, việc xây dựng phường văn minh đô thị ở Phường 6 vẫn còn một số hạn chế như: vài hẻm lộ bị xuống cấp, nước ứ đọng gây cản trở giao thông; tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra; nhiều khu đất bỏ hoang cỏ mọc um tùm gây mất mỹ quan, một số nơi rác vẫn còn vương vãi, không để đúng nơi tập kết…

Bà Phạm Thị Thủy - Chủ tịch UBND Phường 6 cho biết: Hiện phường đang ráo riết khắc phục những hạn chế sau kiểm tra của Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP. Bến Tre để được công nhận phường văn minh đô thị vào cuối năm 2018.

Bài, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN