Ngày 8-3, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã chính thức thông qua đề xuất của Liên đoàn Arập nhằm thay thế kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp quản Gaza và di dời người dân, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ sáng kiến khu vực này.
Ngày 8-3, Trung Quốc thông báo áp thuế quan đối với nông sản và thực phẩm của Canada, động thái đáp trả các biện pháp thuế quan mà Ottawa đã áp dụng từ tháng 10-2024 đối với các sản phẩm xe điện, nhôm và thép của Trung Quốc.
Trong chuyến thị sát, ông Kim Jong-un đã kiểm tra "một tàu ngầm chiến lược phóng tên lửa trang bị năng lượng hạt nhân" đang được đóng theo quyết định quốc phòng được công bố năm 2021.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 8-3 đã yêu cầu cơ quan công tố phải ngay lập tức trả tự do cho Tổng thống Yoon Suk Yeol theo quyết định của tòa hủy bỏ lệnh bắt giữ đối với ông.
Ngày 7-3, chính quyền tỉnh Buenos Aires của Argentina thông báo ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi một cơn bão lớn đổ bộ thành phố cảng Bahia Blanca, gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng.
Ngày 7-3-2025 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi chính thức đề cập đến những thông tin liên quan việc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ trong các cuộc đàm phán.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ban bố cảnh báo đi lại sau khi một đợt bùng phát dịch sởi tại khu vực Tây Nam nước Mỹ đã khiến 2 người tử vong và hơn 200 người nhiễm bệnh.
Ngày 7-3, Ngoại trưởng Iran tuyên bố nước này sẽ chưa tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ, chừng nào Washington còn theo đuổi chính sách thù địch nhằm vào Tehran.
Lực lượng an ninh Syria ngày 7-3 tiếp tục giao tranh nhằm trấn áp một cuộc nổi dậy mới hình thành do các tay súng thuộc cộng đồng Alawite thân chính phủ cũ tại miền Tây đất nước.
Quân đội Ba Lan đã điều động cất cánh các cặp máy bay tiêm kích, đồng thời các hệ thống phòng không mặt đất và radar trinh sát cũng được đặt trong tình trạng báo động cao.
Ngày 7-3, lần đầu tiên quân đội Ukraine đã sử dụng loại máy bay chiến đấu siêu thanh mới được Pháp viện trợ để tham gia phòng thủ trước cuộc tấn công từ phía Nga.
Ngày 6-3, lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp nhận đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, mở rộng chiếc ô hạt nhân của Pháp sang các đối tác châu Âu, nhưng vẫn tỏ thái độ thận trọng khi vẫn coi sự đảm bảo an ninh của Mỹ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm này.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ