Bảo tàng Louvre tại Paris (Pháp) - điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới với hơn 8,7 triệu lượt khách trong năm 2024 - buộc phải tạm đóng cửa vào ngày 16-6-2025 sau khi nhân viên đình công phản đối tình trạng quá tải, thiếu nhân sự và điều kiện làm việc xuống cấp.
Cơ quan Quản lý khẩn cấp quốc gia Nigeria (NEMA) ngày 17-6-2025 cho biết tổng cộng 6.527 người thuộc 1.069 hộ gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa sau vụ tấn công của các tay súng vũ trang tại làng Yelewata, bang Benue, miền Trung Nigeria. Phần lớn số người sơ tán là phụ nữ và trẻ em, hiện cần được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nước sạch và thuốc men.
Công ty lọc dầu lớn nhất Israel, Bazan, ngày 16-6-2025 thông báo rằng 3 nhân viên đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào các cơ sở lọc dầu tại cảng Haifa, khiến địa điểm này phải đóng cửa hoàn toàn.
Pakistan xác nhận đóng cửa tất cả cửa khẩu biên giới với nước láng giềng Iran vô thời hạn, tuy nhiên hoạt động thương mại không bị cấm và công dân Pakistan trở về từ Iran vẫn được phép nhập cảnh.
Ngày 16-6, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) - đảng đối lập chính ở Hàn Quốc - đã bầu nghị sĩ Song Eon Seog làm lãnh đạo mới của đảng này.
Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm chấm dứt xung đột vũ trang, đặc biệt khi các cuộc tấn công giữa Israel-Iran đã gây tổn thất nhân mạng lớn và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực.
Ngày 16-6-2025, trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông, nhiều quốc gia đã bắt đầu triển khai kế hoạch sơ tán công dân khỏi Iran và Israel.
Một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau tại Canada vào ngày 16-6 bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).
Thủ tướng Campuchia yêu cầu tạo điều kiện cho người lao động nước này trở về từ Thái Lan, đồng thời kết nối họ với các cơ hội việc làm, nhất là trong bối cảnh Campuchia đang thiếu hụt lao động.
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran sẽ tiếp tục làm giàu urani để phục vụ nhu cầu năng lượng, nhấn mạnh rằng nước này “có quyền được hưởng lợi từ năng lượng hạt nhân.”
Lực lượng đặc nhiệm được cấu thành từ các quan chức cao cấp của Bộ Công nghiệp, chuyên trách về các lĩnh vực thương mại, chế tạo, năng lượng và đầu tư.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ