Ngày 9-6-2025, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại thành phố Nice (Pháp), các nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi ban hành các quy định nghiêm ngặt đối với hoạt động khai khoáng đáy biển sâu, đồng thời cảnh báo nguy cơ cuộc đua khai thác tài nguyên tại khu vực này trở nên hỗn loạn.
Ngày 9-6-2025, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) đối với dịch đậu mùa khỉ. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp lần thứ 4 của Ủy ban Khẩn cấp thuộc Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR 2005) diễn ra hôm 5-6-2025.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, công ty Đường sắt Nga (RZD) đã thông báo khôi phục lại đường sắt trực tiếp giữa Moskva, Khabarovsk và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.
Đại sứ Israel tại Ukraine Mikhail Brodsky không nêu rõ thời điểm chuyển giao chính xác hoặc số lượng hệ thống phòng không Patriot được cung cấp cho Ukraine.
Các quốc gia thành viên NATO dự kiến mua tổng cộng 700 máy bay tiêm kích F-35 từ Mỹ trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của liên minh.
Thủ tướng tái khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là bạn tốt, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ và phát triển các vùng đồng bằng châu thổ thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ngày 9-6-2025, Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới tại thủ đô London (Anh), đánh dấu cuộc họp đầu tiên của cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại song phương kể từ sau thỏa thuận tạm thời đạt được tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng trước.
Ngày 9-6, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi nhóm tù binh đầu tiên theo thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ vòng đàm phán hòa bình tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Ngày 9-6, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, khiến ít nhất 4 hành khách thiệt mạng và 9 người bị thương sau khi bị rơi khỏi 1 đoàn tàu chở quá tải.
Không quân Ukraine ngày 9-6 thông báo rằng họ đã đánh chặn tổng cộng 479 thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa của Liên bang Nga trong một làn sóng tấn công qua đêm với quy mô lớn kỷ lục.
Vừa qua, Tổng thống Putin đã phê chuẩn chiến lược phát triển lực lượng Hải quân đến năm 2050, cho thấy ưu tiên của Nga trong phát triển hạm đội hiện đại, khôi phục vị thế cường quốc hải quân.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết cơ quan này đã nhận được báo cáo về một vụ nổ tại cơ sở của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) bên trong Căn cứ Không quân Kadena ở Nam Nhật Bản.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ