Ngày 2-6, các phái đoàn Nga và Ukraine đã bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Cung điện Ciragan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tham gia với vai trò trung gian.
Ngày 2-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết nước này đã hối thúc Mỹ đưa ra bảo đảm chính thức về việc sẽ dỡ bỏ trừng phạt đối với nước này trong bối cảnh hai bên đang thúc đẩy đàm phán về chương trình hạt nhân.
Chính phủ Anh cho biết lực lượng quân sự nước này sẽ được mở rộng với 12 chiếc tàu ngầm lớp SSN-AUKUS và thêm một nhà máy điện hạt nhân cùng các loại vũ khí thông thường khác.
Theo hãng tin Yonhap, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) của Hàn Quốc, ông Roh Tae Ak ngày 2-6 đã kêu gọi người dân nước này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3-6, nhấn mạnh đây là cơ hội để đoàn kết toàn dân tộc và định hình lại tương lai đất nước.
Nhà sử học Karol Nawrocki đã chính thức đắc cử Tổng thống Ba Lan sau khi 100% số phiếu được kiểm. Ông giành chiến thắng sít sao trước Thị trưởng Vácsava Rafal Trzaskowski.
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, hãng AstraZeneca ngày 1/6 đã cập nhật thông tin về hiệu quả của thuốc điều trị ung thư vú Camizestrant với kết quả được đánh giá là mang tính đột phá.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các sân bay quân sự trên khắp nước này đã bị tấn công trong một loạt các đợt không kích bằng thiết bị bay không người lái cảm tử, quy trách nhiệm các vụ việc này cho Kiev.
Theo thông báo hôm 28-5 của Bộ Ngoại giao Nga, phái đoàn dự kiến do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu và sẽ trao bản dự thảo ghi nhớ hòa bình cho Ukraine trong cuộc họp này.
Trong khi thời điểm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Hàn Quốc đang đến rất gần và sự cạnh tranh giữa các ứng cử viên đang ngày càng quyết liệt, lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa tuyên bố rút khỏi cuộc đua.
Mặc dù đã qua nhiều vòng đàm phán ở cấp làm việc, cấp bộ trưởng, thậm chí cả hội đàm thượng đỉnh, Nhật Bản và Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận cụ thể, mặc dù cả hai bên đều cho rằng “có tiến triển”.
Theo AFP, ngày 1-6-2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng nước này Rustem Umerov dẫn đầu sẽ có mặt tại Istanbul vào ngày 2-6 để đàm phán với Nga.
Trong những tháng đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, các chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thành công như kỳ vọng.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ