Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho rằng nếu phái đoàn Ukraine đến đàm phán Istanbul với thái độ từ bỏ mọi tối hậu thư và tìm kiếm tiếng nói chung, hai bên có thể tiến xa hơn.
Ngày 12-5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, dù các vòng đàm phán vẫn đang diễn ra giữa hai bên về vấn đề nhạy cảm này.
Ngày 12-5, quân đội Pakistan thông báo kết thúc chiến dịch Bunyanun Marsoos (cụm từ "Cấu trúc Vững chãi" nổi tiếng trong Kinh Qur'an) được tiến hành trước đó để đáp trả Ấn Độ. Chiến dịch được kết thúc sau khi hai nước đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện hôm 10-5.
Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 12-5-2025, Chính phủ Anh công bố Sách Trắng về nhập cư, theo đó cải cách toàn diện hệ thống nhập cư với mục tiêu giảm đáng kể lượng người di cư đến nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-5 thông báo đang cân nhắc khả năng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Syria, trong bối cảnh quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá đang nỗ lực tái thiết sau khoảng hơn 1 thập kỷ nội chiến tàn khốc.
Luật mới quy định Mỹ có quyền ưu tiên tiếp cận các dự án đầu tư mới để khai thác tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, bao gồm nhôm, than chì, dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên.
Theo phóng viên TTXVN tại Australia, vào 9h sáng 13-5 theo giờ địa phương, tại Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Canberra, dưới sự chủ trì của Toàn quyền Australia Sam Mostyn, ông Anthony Albanese đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Australia nhiệm kỳ 2 sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử liên bang hôm 3-5 vừa qua.
Vụ Chính trị-Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ đề xuất với UAE bao gồm 6 trực thăng CH-47F Chinook và các trang thiết bị khác trị giá 1,32 tỷ USD.
ICAO cho biết những cáo buộc do Australia và Hà Lan đưa ra liên quan đến vụ Nga "bắn rơi" báy bay mang số hiệu MH17 ngày 17-7-2014 là "có căn cứ vững chắc về cả mặt thực tế và pháp lý."
Ngày 12-5, thủ đô Tripoli của Libya đã rơi vào tình trạng căng thẳng an ninh nghiêm trọng sau khi xảy ra đụng độ dữ dội giữa các nhóm vũ trang đối địch.
Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền đã gọi tuyên bố giải giáp của PKK là bước tiến quan trọng nhằm chấm dứt hoàn toàn các hoạt động khủng bố tại nước này.
Trong loạt bài viết đăng trên tạp chí Energy Policy ngày 12-5, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga đang đặt mục tiêu đạt mức tự chủ gần như hoàn toàn trong ngành công nghiệp dầu mỏ vào năm 2027, trở thành quốc gia xuất khẩu khí đốt số một vào thị trường châu Á vào năm 2050, cũng như trở thành quốc gia xuất khẩu công nghệ năng lượng trong dài hạn.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ