Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington và Bắc Kinh tổ chức đàm phán về cuộc chiến thương mại sau khi Trung Quốc bác bỏ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, chiều 24-4, tại Bắc Kinh, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã hội kiến với đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 24-4, cơ quan công tố Hàn Quốc đã truy tố cựu Tổng thống Moon Jae In vì tội tham nhũng, liên quan đến cáo buộc ông đã tạo điều kiện cho con rể cũ, ông Seo, làm việc tại hãng hàng không giá rẻ Thai Eastar Jet.
Trong loạt biện pháp mới nhất, Pakistan nêu rõ các tùy viên quốc phòng-hải quân-không quân của Ấn Độ ở Islamabad là những người không được hoan nghênh và cần rời Pakistan ngay lập tức.
Theo hãng tin Reuters, ngày 24-4, Nga cáo buộc Tổng thống Ukraine đã phá hoại nỗ lực ngoại giao nhằm đạt thỏa thuận hòa bình sau khi ông Zelensky từ chối công nhận việc Nga sáp nhập Crimea trong tuần này.
Việc tỷ phú công nghệ Elon Musk tuyên bố rút lui khỏi các hoạt động thường trực tại Washington đang gây ra những phản ứng trái chiều trong nội bộ chính quyền Mỹ.
Ngày 23-4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ký thỏa thuận đối tác kinh tế giữa Mỹ và Ukraine sớm nhất có thể.
Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, cho biết 2 người chết, 54 người bị thương trong cuộc tấn công ồ ạt của Nga vào rạng sáng 24-4-2025.
Ngày 23-4-2025 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đã đồng ý một thỏa thuận để chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa thay đổi lập trường.
Ngày 23-4-2025, trước loạt biện pháp cứng rắn từ phía Ấn Độ, bao gồm đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn (Indus) và trục xuất các tùy viên quân sự Pakistan, giới lãnh đạo dân sự và quân sự cấp cao của Pakistan sẽ họp khẩn vào ngày 24-4-2025 để đưa ra phản ứng chính thức.
Ngày 23-4-2025, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết các nước châu Âu cho rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine phải bao gồm "toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine.
Trong cuộc họp với Ủy ban Quân sự - Công nghiệp, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại lợi thế lớn hơn trên chiến trường và Nga cần tận dụng công nghệ này.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ