Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 22-3, tại thủ đô Tokyo, Hội nghị Ngoại trưởng Nhật - Trung - Hàn lần thứ 11 đã ra thông cáo báo chí chung khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên và hợp tác với ASEAN.
Ngày 21-3-2025, Công báo Liên bang Mỹ đã công bố bản dự thảo của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó bao gồm kế hoạch thu hồi "tư cách pháp lý tạm thời," một giấy phép nhập cư cho phép khoảng 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela cư trú và làm việc tạm thời tại Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 44 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan diễn ra ngày 21-3-2025 ở Tây Nam Niger, nơi chính quyền quân sự cam kết sẽ chống lại tình trạng bất ổn. Chính phủ Niger đã công bố quốc tang trong 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân.
Chính phủ Đức ngày 21-3-2025 đã thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỷ euro (khoảng 3,25 tỷ USD) dành cho Ukraine.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 21-3, Không quân Hàn Quốc đã đình chỉ nhiệm vụ 1 năm đối với 2 phi công thả nhầm bom xuống khu vực dân sự ở thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi, hồi đầu tháng này làm hàng chục cư dân bị thương.
Ngày 20-3, tỷ phú Mỹ Elon Musk đã bị một tòa án nước này triệu tập liên quan đến vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).
Sáng 21-3, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng có buổi làm việc với chủ đề “Hợp tác Mekong-Lan Thương” nhằm tăng cường, làm sâu sắc hơn hợp tác Mekong-Lan Thương.
Nhà chức trách Nga ngày 21-3-2025 cho biết đã xảy ra một vụ nổ tại kho dầu ở tỉnh Krasnodar của nước này khi các lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát trước đó, bắt nguồn từ một cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái hôm 19-3-2025.
Ngày 21-3-2025, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo Giám đốc Cơ quan tình báo Israel (Shin Bet), ông Ronen Bar đã bị sa thải.
Tờ Financial Times của Anh ngày 20-3 đưa tin một số cường quốc quân sự lớn nhất của châu Âu đang xây dựng kế hoạch đảm nhận trách nhiệm phòng thủ lớn hơn cho châu lục nhằm giảm dần phụ thuộc vào Mỹ.
Đêm 20-3 ( theo giờ địa phương), Chính phủ Israel đã chấp thuận cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu sa thải người đứng đầu Cơ quan Tình báo nội địa Shin Bet - một động thái có thể làm gia tăng thêm sự chia rẽ sâu sắc ở một quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh.
Ngày 20-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy sản xuất lithium và các khoáng sản quan trọng khác trong nước một phần bằng cách sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (DPA) để tài trợ cho các dự án khai thác mỏ.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ