Vụ lở đất xảy ra lúc 1h ngày 23-11 tại khu vực Padang Lawa khiến 4 người chết, 4 người khác bị thương; trong khi đó, lũ quét tấn công huyện Nam Tapanuli khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Ngày 19-11-2024, Quốc hội Indonesia đã thông qua một dự luật, chính thức chỉ định Jakartalà vùng đặc biệt sau khi thành phố này không còn là thủ đô của đất nước.
Ngày 18-11-2024, nhà chức trách Phần Lan cho biết một tuyến cáp truyền dữ liệu ngầm xuyên biển Baltic giữa Phần Lan và Đức đã bị đứt và nguyên nhân gây gián đoạn đang được điều tra làm rõ.
Chính quyền tại Philippines ngày 14-11 ra lệnh sơ tán tại các thành phố Đông Bắc trước khi siêu bão Usagi đổ bộ.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hôm nay (13-11-2024) đã lần đầu tiên sau 18 năm có bài diễn thuyết chính trị trước hàng nghìn người ủng hộ Đảng Vì nước Thái ở tỉnh Udon Thani, vùng Đông Bắc Thái Lan.
Ngày 11-11-2024, một máy bay của hãng hàng không Lufthansa đã đi vào vùng nhiễu động không khí trên Đại Tây Dương khiến một số hành khách bị thương nhẹ.
Ngày 11-11-2024, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc, nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Mưa lớn đã khiến ít nhất 100.000 người mất nhà cửa, và tình hình dự kiến sẽ còn kéo dài đến cuối năm.
Theo hãng tin Yonhap, sáng 8-11, một tàu đánh cá đã bị lật ở ngoài khơi đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc. Hiện 13 thuyền viên trên tàu mất tích.
Ngày 4-11-2024, Thủ tướng Ukraine, ông Denis Shmyhal, cho hay chính phủ nước này đã ký một thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới (WB) về việc phân bổ gần 600 triệu USD. Ông Shmyhal viết trên kênh Telegram: “Ukraine đã ký các thỏa thuận trị giá gần 600 triệu USD với WB như một phần của chương trình mới”.
Trong quá trình tiến hành chiến dịch tại huyện South Waziristan của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, quân đội Pakistan đã phát hiện ra vị trí của những kẻ khủng bố và tiêu diệt được 4 đối tượng.
Bản dự toán ngân sách chiến tranh trị giá 607,4 tỷ shekel (tương đương 162 tỷ USD) sẽ phải trải qua 3 vòng bỏ phiếu tại Quốc hội Israel, và dự kiến được phê duyệt vào cuối tháng 1-2025.
Virus đậu mùa khỉ đang gây ra mối lo ngại mới ở Trung Phi khi chủng clade Ia, vốn chỉ lây từ động vật sang người, cho thấy dấu hiệu tiến hóa để lây lan hiệu quả hơn giữa người với người.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ