Ngày 27-10, các nhân viên cứu hộ ở Philippines đang tích cực tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích do bão Trami (tên địa phương là Kristine, còn Việt Nam gọi là bão số 6), trong khi số người thiệt mạng đã lên tới 100.
Hãng thông tấn Philippines (PNA) ngày 27-10-2024 đưa tin 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Singapore, Brunei, Malaysia và Indonesia đang hỗ trợ Philippines khắc phục thiệt hại sau bão Trami (tên địa phương là Kristine).
Theo số liệu mới nhất, lũ lụt và lở đất nghiêm trọng do bão Trà Mi gây ra tại Philippines đã khiến 130 người tử vong và mất tích.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ các nhóm phi chính phủ tại Sudan cho biết đã có ít nhất 50 người thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 25-10-2024 của Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) nhằm vào các ngôi làng ở bang al-Jazira của nước này.
Ngày 26-10, ít nhất 8 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại trạm kiểm soát ở miền Tây Pakistan.
Chiếc trực thăng do NNPC thuê chở 6 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn, xuất phát từ trung tâm dầu mỏ phía Nam Port Harcourt đến cơ sở sản xuất dầu đã bị mất liên lạc sau 11 giờ sáng 24-10-2024.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova ngày 23-10-2024 thông báo do vụ tấn công mạng từ chối dịch vụ DDoS quy mô nhằm vào các nền tảng Internet của Bộ Ngoại giao, cơ quan này sẽ chuyển buổi họp báo sang 14 giờ (giờ địa phương).
Ngày 22-10-2024, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani xác nhận lực lượng an ninh đã tiêu diệt chỉ huy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq trong chiến dịch tại một vùng núi ở miền Bắc nước này.
Ngày 21-10-2024, giới chức Myanmar cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng, 11 người bị thương và 18 người mất tích sau khi một phà chở khách bị lật tại miền Nam nước này.
Ngày 20-10-2024, Thống đốc bang Pennsylvaina, thành viên đảng Dân chủ, ông Josh Shapiro đã đề nghị cơ quan thực thi pháp luật điều tra tỷ phú Elon Musk, sau khi vị Giám đốc điều hành (CEO) hãng xe điện Tesla tuyên bố tặng 1 triệu USD mỗi ngày cho 1 cử tri ngẫu nhiên ký tên vào bản kiến nghị trực tuyến của ông.
Ngày 19-10-2024, Cục an ninh hàng không dân dụng (BCAS) Ấn Độ đã triệu tập cuộc họp khẩn với các giám đốc điều hành và đại diện các hãng hàng không ở Delhi về sự gia tăng đột ngột số vụ đe dọa đánh bom nhằm vào các chuyến bay nội địa và quốc tế.
Ngày 17-10-2024, một tòa án của Bangladesh đã ra quyết định bắt giữ bà Sheikh Hasina – cựu Thủ tướng nước này, người đã phải từ chức và rời khỏi đất nước sang Ấn Độ hồi tháng 8 vừa qua do biểu tình bạo lực ở quốc gia Nam Á này.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ