Ngày 29-3-2025, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã công bố thành lập chính quyền chuyển tiếp mới, trong đó các đồng minh thân cận nắm giữ những vị trí then chốt và có một nữ bộ trưởng, thay thế chính quyền lâm thời được thành lập sau khi lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Bashar al-Assad.
Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết một đội tìm kiếm và cứu hộ cùng với nhân viên y tế và vật tư, gồm 49 quân nhân, sẽ được không quân nước này đưa sang Myanmar trong ngày 30-3-2025.
Trước tình hình khẩn cấp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lực lượng, sau khi được sự đồng ý của Trung ương, sẽ sẵn sàng sang hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả.
Ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng sau khi trận động đất xảy ra gần thành phố Mandalay của Myanmar, giải phóng năng lượng tương đương “334 quả bom nguyên tử”.
Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho hay: “Các đơn vị của nhóm lực lượng Yug (Nam) của Nga đã giải phóng khu định cư Panteleymonovka nhờ những hành động quyết đoán."
Theo Kyodo, ngày 29-3-2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã tham dự lễ tưởng niệm chiến tranh tại đảo Iwoto ở Thái Bình Dương khi bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản, thể hiện quan hệ đồng minh giữa hai nước từng là kẻ thù cách đây 80 năm.
Theo thông tin từ chính quyền quân sự Myanmar, tính đến sáng 29-3-2025, trận động đất tại khu vực Mandalay, miền Trung nước này đã khiến 694 người tử vong, 1.670 người bị thương và 68 người mất tích.
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không công nhận các khoản viện trợ quân sự đã được Mỹ phê duyệt trước đây là khoản vay cần hoàn trả.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Văn phòng Công tố quận Jeonju đã triệu tập cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In để điều tra về cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến việc sắp xếp công việc cho con rể cũ tại một hãng hàng không.
Liên hợp quốc và nhiều quốc gia, tổ chức trên thế giới đã lên tiếng và tiến hành hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn cho Myanmar và Thái Lan sau thảm họa động đất kinh hoàng.
Chiều 28-3-2025, chính quyền quân sự Myanmar đã kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế và ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 khu vực sau khi trận động đất độ lớn 7,7 làm rung chuyển nước này cùng nhiều nước lân cận như Thái Lan, Lào và Trung Quốc…
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 28-3 tuyên bố đã phá vỡ một âm mưu khủng bố ngay tại trung tâm thủ đô Moskva.
Tổng thống Trump thông báo về lịch điện đàm với Tổng thống Putin
Mỹ khẳng định tầm quan trọng của đồng minh Nhật Bản
Bộ trưởng thương mại của Hàn-Nhật-Trung nhóm họp lần đầu tiên sau 5 năm
Triển khai các phương án bảo hộ công dân bị ảnh hưởng do động đất ở Myanmar
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời mời thăm Ấn Độ