Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, ông Phumtham Wechayachai ngày 7-6-2025 xác nhận Thái Lan đã tăng cường sự hiện diện quân sự dọc biên giới tranh chấp với Campuchia, sau khi chứng kiến sự gia tăng binh lính ở phía đối diện.
Các ủy ban đối ngoại của Quốc hội Estonia, Latvia và Litva (Lithuania) đã ra tuyên bố chung khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với Ukraine, cả trong cuộc xung đột với Liên bang Nga cũng như trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan xác nhận Thái Lan đã tăng cường sự hiện diện quân sự dọc biên giới tranh chấp với Campuchia, sau khi chứng kiến sự gia tăng binh lính ở phía đối diện.
Người phát ngôn của Tổng thống Nam Phi khẳng định không có công dân nào bị đàn áp vì lý do chủng tộc như tuyên bố được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.
Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 6-6-2025 đã bổ nhiệm cựu Thứ trưởng Tài chính Kim Yong-beom, làm Chánh văn phòng tổng thống phụ trách chính sách.
Với 386 phiếu thuận, 15 phiếu chống và 42 phiếu trắng, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã bỏ phiếu thông qua với đa số phiếu ủng hộ nâng cấp quy chế của Palestine tại ILO, từ “Phong trào Giải phóng Dân tộc” lên “nhà nước quan sát viên phi thành viên”.
Theo các báo cáo, cuộc tấn công bằng UAV qua đêm nhằm vào một sân bay quân sự ở vùng Bryansk của Liên bang Nga đã phá hủy một trực thăng Mi-8, khiến đạn dược phát nổ tại chỗ và làm hư hại một trực thăng tấn công Mi-35.
Chính phủ Nigeria đang nỗ lực triển khai công tác cứu trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng của trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra cách đây 1 tuần tại thị trấn Mokwa, bang Niger, khiến ít nhất 200 người thiệt mạng và hơn 250 ngôi nhà bị phá hủy.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 5-6-2025, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (CICR) xác nhận đã chính thức đóng cửa các văn phòng tại Niger và rút toàn bộ nhân viên quốc tế, theo yêu cầu của chính quyền quân sự nước này. Tuy nhiên, tổ chức nhân đạo này vẫn khẳng định sẵn sàng đối thoại để có thể nối lại các hoạt động hỗ trợ và bảo vệ dân thường bất cứ lúc nào.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các mục tiêu trong đợt tấn công trả đũa bao gồm các cơ sở lắp ráp thiết bị bay không người lái (UAV), trung tâm huấn luyện và cơ sở sửa chữa vũ khí của Ukraine.
Lực lượng Ukraine tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công lúc rạng sáng 6-6-2025 vào các sân bay Engels của Nga ở tỉnh Saratov và Dyagilevo ở tỉnh Ryazan.
Đại học Tohoku sẽ sử dụng 30 tỷ yen (208 triệu USD) tiền trợ cấp của chính phủ để tuyển dụng khoảng 500 nhà nghiên cứu đẳng cấp thế giới trong năm tài chính 2029.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ