Thái Lan ký thỏa thuận mua 26 triệu liều vaccine của AstraZeneca

27/11/2020 - 22:52

Ngày 27-11-2020, Thái Lan đã ký thỏa thuận mua 26 triệu liều vaccine phòng bệnh COVID-19 mà hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh cùng với Đại học Oxford đang phát triển. Đây là thỏa thuận đặt mua vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 đầu tiên của quốc gia Đông Nam Á này.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha (giữa) và Chủ tịch hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh tại Thái Lan James Teague (thứ 2, phải) trong lễ ký thỏa thuận mua vaccine phòng COVID-19, tại Bangkok ngày 27-11-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha (giữa) và Chủ tịch hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh tại Thái Lan James Teague (thứ 2, phải) trong lễ ký thỏa thuận mua vaccine phòng COVID-19, tại Bangkok ngày 27-11-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thỏa thuận trên, Thái Lan sẽ đặt mua trước số vaccine trị giá khoảng 6 tỷ baht (198 triệu USD), và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào giữa năm tới.

Phát biểu tại lễ ký kết giữa Viện Vaccine Quốc gia và hãng dươc phẩm AstraZeneca, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh Thái Lan cần phải có đủ nguồn cung vaccine cả trong thời điểm bình thường và trong thời gian khẩn cấp. 

Tháng trước, Chính phủ Thái Lan đã ký thỏa thuận với AstraZeneca và Đại học Oxford để cùng sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 tại nước này sau khi AstraZeneca và Đại học Oxford thông báo dữ liệu cho thấy vaccine của họ có hiệu quả lên đến 70 - 90%.

Thái Lan hiện ghi nhận tổng cộng 3.961 ca nhiễm, trong đó 60 ca tử vong. Đầu tuần này, Nội các Thái Lan tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 45 ngày, bắt đầu từ ngày 1-12 tới. 

 * Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này có kế hoạch tiêm vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 cho trên 400.000 quân nhân của nước này sau khi giới chức y tế Nga thông báo có thêm 27.543 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay. 

Theo Bộ trưởng Shoigu, hiện nay 2.500 quân nhân Nga đã được tiêm vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 và dự kiến con số này sẽ tăng lên 80.000 vào cuối năm nay. 

Nga, quốc gia đang nghiên cứu một số loại vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19, đã chứng kiến số ca nhiễm mới tăng vọt kể từ tháng 9, nhưng giới chức nước này chưa có kế hoạch áp đặt lệnh phong tỏa, thay vào đó các khu vực sẽ tự đưa ra những biện pháp phòng dịch riêng.

Hiện tổng số ca nhiễm tại Nga tăng lên 2.215.533 ca, trở thành nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil. Tổng số ca tử vong tại Nga cũng tăng lên 38.558 ca.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Mua sofa chính hãng giá tốt