Phó chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng phát biểu tại cuộc họp.
Tại cuộc họp, thành viên hội đồng và lãnh đạo các xã, thị trấn thống nhất tổng diện tích dừa đề nghị hỗ trợ cho người dân hơn 7.058ha, với 11.639 hộ dân được hỗ trợ. Trong đó, các xã có diện tích hỗ trợ nhiều nhất là Thới Thạnh: 1.336ha, Hòa Lợi: 1.078ha, Tân Phong: 1.054ha, Quới Điền: gần 900ha. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ cho người dân chăm sóc khôi phục vườn dừa hơn 7 tỷ đồng.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng đề nghị, các xã, thị trấn cần phân công cán bộ thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ người trồng dừa đảm bảo đầy đủ; rà soát lại các trường hợp chưa kê khai diện tích dừa tại địa phương để nắm lại tổng diện tích, làm cơ sở thực hiện các chính sách. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiếp tục rà soát, tổng hợp lại diện tích vườn dừa toàn huyện, cũng như nhắc nhở các đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc rà soát này.
Tin, ảnh: Minh Mừng