Thạnh Phú, TP. Bến Tre tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”

27/12/2019 - 08:18

BDK - Ngày 25-12-2019, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) ở cơ sở giai đoạn 2009 - 2019 và tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) và công tác tôn giáo năm 2019. Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Phương đến dự.

Tuyến đường ấp Phú Thành, xã Phú Hưng được thực hiện từ sự đóng góp của người dân. Ảnh: p.Thảo

Tuyến đường ấp Phú Thành, xã Phú Hưng được thực hiện từ sự đóng góp của người dân. Ảnh: p.Thảo

Qua 10 năm thực hiện, mô hình DVK huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Các ngành và xã, thị trấn đã đăng ký xây dựng hơn 1.110 mô hình DVK các cấp, qua kiểm tra đã công nhận trên 750 mô hình đạt tiêu chí cấp tỉnh, huyện, xã, đạt tỷ lệ 66,6%.

Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy có kế hoạch, hướng dẫn thực hiện và phối hợp với chính quyền, Công an, Quân sự, Ðồn Biên phòng Cổ Chiên, MTTQ, các đoàn thể kiểm tra xét đề nghị công nhận mô hình các cấp trên các lĩnh vực. Có gần 650 tập thể, cá nhân điển hình DVK được tuyên dương.

Trong thực hiện QCDC và công tác tôn giáo năm 2019, các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện tốt QCDC, đảm bảo thực hiện đúng quy trình và gắn chặt chẽ với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Việc công khai các công trình, dự án được thực hiện khá tốt, nhất là công trình, dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng, nhân dân đóng góp tiền vốn được triển khai lấy ý kiến nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

Thực hiện QCDC cơ sở đã có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Do đó, các cấp ủy, chính quyền chú trọng đến việc mở rộng quyền làm chủ của nhân dân; các hình thức dân chủ thông qua nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Dịp này, có 12 tập thể, cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua DVK giai đoạn 2009 - 2019.

Ban Dân vận Thành ủy Bến Tre vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua xây dựng mô hình DVK năm 2019. Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng tham dự.

Năm 2019, toàn thành phố đăng ký thực hiện 229 mô hình DVK, tăng 15 mô hình so với năm 2018, trong đó đăng ký cấp tỉnh 28 mô hình, cấp thành phố 195 mô hình và cơ sở 6 mô hình. Qua kiểm tra đánh giá cuối năm, có 135/151 mô hình đạt cấp thành phố, chiếm tỷ lệ 89,4%; trong đó lĩnh vực an ninh trật tự có 18 mô hình, dân vận chính quyền 39 mô hình, đoàn thể 72 mô hình, tôn giáo 6 mô hình và 5/6 mô hình đạt cấp cơ sở.

Phó bí thư Thành ủy Võ Thanh Hồng đánh giá cao hiệu quả các mô hình DVK đã được công nhận trong năm 2019. “Năm 2020 là năm cuối trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp đề ra. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa việc đăng ký thi đua thực hiện mô hình DVK trong cơ quan, đơn vị mình, tạo động lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, lập thành tích thi đua chào mừng đại hội ]ảng các cấp”, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy trao giấy biểu dương cho 16 tập thể có thành tích đóng góp trong xây dựng các mô hình DVK.

Văn Minh - Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN