Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 13-1-2021

13/01/2021 - 18:44

BDK.VN - Trong ngày 13-1-2021, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động kiểm tra công tác phổ cập giáo dục; tổng kết hoạt động văn hóa - thể thao, truyền thanh và du lịch; thăm các gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; ra quân thực hiện các công trình Tết Quân - Dân năm 2021; tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ.

* Ngày 13-1-2021, Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tỉnh do Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Luyến làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phổ cập giáo dục các cấp học và xóa mù chữ trên địa bàn TP. Bến Tre năm 2020.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Luyến phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Hồng Quốc

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Luyến phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Hồng Quốc

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 14/14 xã đủ tiêu chuẩn và điều kiện đạt chuẩn phổ cập mầm non. Về phổ cập giáo dục tiểu học đủ tiêu chuẩn và điều kiện phổ cập mức độ 3, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 là 1.777/1.777 trẻ, đạt 100%; phổ cập giáo dục THCS, thành phố đủ tiêu chuẩn, điều kiện mức độ 3, tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 - 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS 2 hệ là 5.614/5.824, đạt 96,39%, tăng 0,17% so với năm qua.

Về phổ cập giáo dục trung học, thành phố có 14/14 xã, phường đạt chuẩn theo quy định. Riêng công tác xóa mù chữ, thành phố hoàn thành mức độ 2, tổng số người biết chữ độ tuổi từ 15 - 25 tuổi đạt 100%, độ tuổi từ 15 - 35 đạt 99,38%, độ tuổi từ 15 - 60 đạt 92,52%.

Hồng Quốc

* Ngày 13-1-2021, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động văn hóa - thể thao, truyền thanh và du lịch năm 2020. Năm 2020, những hoạt động của ngành được tổ chức, triển khai, thực hiện kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020.

Các hoạt động văn hóa tập trung phục vụ các sự kiện chính trị tại địa phương, đặc biệt là tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19… Công tác tổ chức Hội xuân được thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu vui xuân đón Tết của người dân. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa được tiến hành thường xuyên, có trọng điểm, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Công tác nâng chất xã văn hóa, cơ quan văn hóa được quan tâm thực hiện.

Văn Minh

* Ngày 13-1-2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với UBND xã Minh Đức tổ chức “Lễ xuất quân thực hiện các công trình Tết Quân - Dân năm 2021”.

Tham gia làm vệ sinh,dọn dẹp cảnh quan môi trường tuyến đường ấp Tân Hòa B, xã Minh Đức. Ảnh: Ngọc Vũ

Tham gia vệ sinh, dọn dẹp cảnh quan môi trường tuyến đường ấp Tân Hòa B, xã Minh Đức. Ảnh: Ngọc Vũ

Tết Quân - Dân 2021 được tổ chức từ ngày 13 đến 19-1-2021, với chuỗi các hoạt động gồm: tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên; công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, chính sách hậu phương quân đội... Vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà "Nghĩa tình đồng đội", nhà "Đại đoàn kết"; thăm hõi, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi; tổ chức hội trại, giao lưu văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian; tổ chức gói và nấu bánh tét vui Tết quân - dân; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhân dân địa phương xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, dọn vệ sinh khu vực dân cư, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp....

Ngọc Vũ

* Năm 2021, xã Bình Khánh (Mỏ Cày Nam) được giao 12 chỉ tiêu thanh niên lên đường nhập ngũ. Từ ngày 12 đến 13-1-2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Bình Khánh đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức thăm các gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự theo phương châm “3 gặp, 4 biết”.

Thăm gia đình tân binh trúng tuyển. Ảnh: Bảo Toàn

Thăm gia đình tân binh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Bảo Toàn

Theo đó, đoàn đã đến gặp gỡ từng gia đình và thanh niên để tìm hiểu hoàn cảnh kinh tế của các gia đình; tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng cũng như tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước để các gia đình có con em thi hành nghĩa vụ quân sự biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Được biết, năm 2021, Bình Khánh có 23 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Qua vận động đến nay có 9 đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.   

Bảo Toàn

* Ngày 12-1-2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020.

Nguyễn Minh Trung tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Huỳnh Lâm

Nguyễn Minh Trung tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Huỳnh Lâm

Trong năm qua, tăng trưởng dư nợ đạt 21.036 triệu đồng, tăng trưởng dư nợ vượt 10% so với nghị quyết. Nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội 500 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Nợ quá hạn 608 triệu đồng, tăng gần 2% so với đầu năm; lãi tồn đọng 860 triệu đồng. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã vận động các tổ chức cá nhân ký gửi tiết kiệm trên 30,8 triệu đồng, đạt 113,58% chỉ tiêu tăng trưởng. Tổng nguồn vốn cho vay 327.749 triệu đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương 318.008 triệu đồng, nguồn vốn ủy thác địa phương 9.741 triệu đồng.

Dịp này, UBND huyện Giồng Trôm tặng giấy khen cho 15 tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện năm 2020; phối hợp thực hiện tốt nhận ủy thác cho vay năm 2020.

Huỳnh Lâm

* Ngày 12-1-2021, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách họp đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho 4.052 lượt khách hàng vay, với tổng số tiền hơn 116 tỷ đồng. Trong đó, cho vay 1.586 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới nghèo sử dụng phát triển sản xuất, kinh doanh; cho vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.879 lượt hộ; cho vay dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 353 lượt học sinh, sinh viên; cho vay giải quyết việc làm 225 lượt lao động; cho vay dành cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: 5 lao động; cho vay hỗ trợ người nghèo về nhà ở 1 hộ và cho vay xây dựng 2 nhà ở xã hội.

Việt Cường

* Ngày 12-1-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Lách tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai phương hướng hoạt động năm 2021.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Ảnh: Ngọc Lãm

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Ảnh: Ngọc Lãm

Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Lách bám sát Nghị quyết hội các cấp, cụ thể hóa kịp thời, cụ thể, thiết thực, phù hợp hoạt động từng địa phương; quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện Nghị quyết Huyện ủy và các tiêu chí nông thôn mới; duy trì, mở rộng nhiều mô hình phụ nữ giúp nhau làm kinh tế; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời củng cố, nâng chất lượng hoạt động chi hội, tổ hội và hội viên.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng tập thể Hội Liên hiệp phụ nữ xã Sơn Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2020; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện khen thưởng 18 tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2020; 11 cá nhân quản lý tốt nguồn vốn nhận uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội; 3 tập thể thực hiện tốt các phong trào đột xuất phòng chống hạn, mặn, Covid-19 và vận động các hoạt động ủng hộ miền Trung.

Ngọc Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN