Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 13-11-2020

13/11/2020 - 22:27

BDK.VN - Trong ngày 13-11-2020, các huyện, thành phố tập trung hoạt động trao hội nghị thông tin các hoạt động của Hội hoa xuân Quận 8, “Trên bến dưới thuyền”, Tết Tân Sửu năm 2021, học bổng Quỹ tấm lòng vàng, kiểm tra công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, trao nhà khăn quàng đỏ.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Lãm.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Lãm.

Ngày 13-11-2020, UBND huyện Chợ Lách phối hợp UBND Quận 8, TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thông tin các hoạt động của Hội hoa xuân Quận 8, “Trên bến dưới thuyền”, Tết Tân Sửu năm 2021.

Hội hoa xuân Quận 8 “Trên bến dưới thuyền” diễn ra từ ngày 27-1-2021 đến ngày 11-2-2021 (từ 15 đến 30 tháng Chạp năm Canh Tý). Lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 6-2-2021 (ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý). Sân khấu khai mạc và chương trình văn hóa nghệ thuật, dự kiến ở tuyến đường Nguyễn Văn Của, Phường 13; địa điểm kinh doanh hoa, cây kiểng, trái cây chủ yếu tập trung ở tuyến đường Tạ Quang Bửu, Phường 5, dọc bờ kè tuyến Bến Bình Đông, Phường 13 và Phường 14.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Đém phấn khởi về kết quả kết nối của 2 địa phương; trân trọng ghi nhận sự hỗ trợ của lãnh đạo UBND Quận 8, TP. Hồ Chí Minh tạo điều kiện để nhân dân Chợ Lách có điểm nơi thuận lợi trong kinh doanh hoa, cây kiểng, trái cây mỗi dịp Tết cổ truyền; mong muốn sự phối hợp, sự quan tâm đó tiếp tục được phát huy hơn nữa.

Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các nghệ nhân, hộ sản xuất, kinh doanh hoa, cây kiểng, trái cây của Chợ Lách tích cực tham gia hội hoa xuân; các ngành, các cấp của huyện Chợ Lách và Quận 8, TP. Hồ Chí Minh phối hợp tốt với nhau để kịp thời thông tin cho nhân dân biết, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhân dân vừa góp phần tạo nên sự thành công của Hội hoa xuân Quận 8 “Trên bến dưới thuyền” Tết Tân Sửu năm 2021.

Ngọc Lãm

* Ngày 13-11-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạnh Phú tổ chức trao học bổng do Quỹ học bổng tấm lòng vàng tài trợ, năm học 2020-2021.

Lãnh đạo huyện và đơn vị tài trợ trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Minh Mừng.

Lãnh đạo huyện và đơn vị tài trợ trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Minh Mừng.

Tại chương trình, có 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi tại các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện được nhận học bổng. Mỗi suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng. Tổng giá trị đợt trao học bổng này là 150 triệu đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam vận động Quỹ học bổng tấm lòng vàng tài trợ.

Minh Mừng

* Ngày 13-11-2020, ấp An Hòa, xã Mỹ An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Văn Mười, đến dự.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Minh Mừng.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Minh Mừng.

Tại ngày hội, đại biểu cùng ôn lại kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18-11. Trong năm, ấp vận động nhân dân hiến đất đai, hoa màu xây dựng tuyến đường bê-tông khu vực Tổ nhân dân tự quản số 5 dài 450m với kinh phí 115 triệu đồng; dặm vá lộ tổ 4 và 14 kinh phí hơn 30 triệu đồng.

Dịp này, UBND huyện, xã biểu dương và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân với thành tích thực hiện tốt phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020.

Minh Mừng

* Ngày 12-11-2020, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do Phó trưởng Ban Bùi Văn Hãn Em làm trưởng đoàn đã đến xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam kiểm tra công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (NTM) và khảo sát 4  mô hình “Dân vận khéo” đăng ký cấp tỉnh năm 2020.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hãn Em phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Bảo Toàn.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hãn Em phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Bảo Toàn.

Đoàn nghe báo cáo tóm tắt nội dung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các tiêu chí NTM và 4 mô hình dân vận khéo. Trong năm 2020 Bình Khánh tập trung tuyên truyền 19 tiêu chí xây dựng NTM với những nội dung và hình thức đa dạng. Qua tuyên truyền nhận thức của người dân về  xây dựng NTM có sự chuyển biến tích cực. Đến nay xã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hãn Em đề nghị: Ban chỉ đạo xã  cần tiếp tục đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và sự điều tiết, quản lý của nhà nước; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trong xây dựng NTM. Phát huy vai trò phối hợp nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM. Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát; kiên trì, mềm dẽo động viên, khích lệ sức dân cùng hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Phấn đấu đầu năm 2021 Bình Khánh được công nhận xã NTM.

Được biết cùng ngày đoàn công tác tỉnh đến xã An Định và An Thạnh kiểm tra công tác tuyên truyền xây dựng NTM và dân vận khéo năm 2020.

Bảo Toàn

* Ngày 13-11-2020, Hội đồng Đội huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với Hội đồng Đội xã Tân Thanh Tây tổ chức bàn giao căn nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Phạm Thị Ngọc Hân, học sinh Trường THCS Nhuận Phú Tân, cư ngụ ấp Sùng Tân, gia đình là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Căn nhà có diện tích sử dụng 40m, tổng kinh phí xây dựng 57 triệu đồng, trong đó, Hội đồng Đội huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp cùng ngày công lao động.

                                                                       Nguyễn Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN