Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 11-11-2020

11/11/2020 - 20:26

BDK.VN - Trong ngày 11-11-2020 các huyện thành phố tập trung hoạt động trao học bổng “Quỹ tấm lòng vàng”, làm việc với Huyện Đoàn, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

* Ngày 10-11-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức chương trình trao học bổng “Quỹ tấm lòng vàng” năm học 2020-2021, tặng quà cho học sinh là con hộ nghèo bị ảnh hưởng xâm nhập mặn năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành. Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh đến dự.

Tại đây, 100 em học sinh khối THCS và THPT trên địa bàn huyện Châu Thành được nhận học bổng “Quỹ tấm lòng vàng”, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng do MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre hỗ trợ từ nguồn “Quỹ tấm lòng vàng” và trao 200 phần quà cho học sinh là con hộ nghèo bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, mỗi phần trị giá 300.000 đồng,  từ Quỹ vì người nghèo tỉnh Bến Tre hỗ trợ.

Cẩm Nhung

* Ngày 11-11-2020, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú Phạm Văn Bé Năm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện Đoàn để nắm tình hình về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, những thuận lợi khó khăn trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và tình hình hoạt động của nhà thiếu nhi.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm phát biểu. Ảnh: Văn Minh

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm phát biểu. Ảnh: Văn Minh

Huyện Đoàn hiện có 6 biên chế, khuyết 2 biên chế. Trong năm 2020, Huyện Đoàn tổ chức thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, trong hoạt động vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế; nội dung sinh hoạt chi đoàn ấp chưa phong phú, chưa thu hút được đoàn viên, thanh niên; việc tập hợp thanh niên còn gặp nhiều khó khăn; một số cơ sở Đoàn triển khai các hoạt động còn chậm, một vài hoạt động còn mang hình thức, chưa xác định được công trình, phần việc trọng điểm tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm yêu cầu: Ban Thường vụ Huyện Đoàn quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy để hoạt động hiệu quả hơn; hình thành cho được bộ máy của nhà thiếu nhi, có định hướng tốt trong hoạt động. Phát huy hơn nữa vai trò, quyết tâm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của cán bộ đoàn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận và chuyên môn. Phát huy chức năng, nhiệm vụ của Huyện Đoàn; quan tâm tuyên truyền, vận động, tập hợp và giáo dục đoàn viên, thanh niên; chú trọng đến khởi nghiệp trong thanh niên. Đối với trụ sở làm việc, nhà thiếu nhi trước mắt là sửa chữa, nâng cấp; sau đó có quy hoạch tổng thể để đầu tư xây dựng mới.

Văn Minh

* Ngày 10-11-2020, Ban công tác Mặt trận ấp Bảo Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng đến dự.

Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: Trần Xiện

Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng tặng quà cho hộ nghèo. Ảnh: Trần Xiện

Trong không khí của ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong 90 năm qua, nghe kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” trong năm qua của ấp. Tại buổi lễ, Ban công tác Mặt trận ấp Bảo Hòa phát động thi đua thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương trong nhân dân, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” năm 2021.

Dịp này, UBND xã Vĩnh Hòa khen thưởng 5 tập thể, 3 cá nhân tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” trong năm 2020; Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng tặng 10 phần quà, mỗi phần 300.000 đồng cho hộ nghèo của ấp.

Trần Xiện

* Ngày 11-11-2020, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Quí An Hòa, xã Hòa Lợi.

Đại biểu phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Minh Mừng

Đại biểu phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Minh Mừng

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghe báo cáo những thành tích trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân ấp Quí An Hòa đạt được trong năm 2020.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Khê cho rằng: Những kết quả đạt được trong năm 2020 thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết, chung sức đóng góp của người dân trong ấp. Đồng thời, đề nghị Ban vận động ấp cần tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tập trung bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Nghiên cứu, rà soát phát huy lợi thế kinh tế của địa phương; nhân rộng các mô hình trồng xen, nuôi xen. Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là chăm lo sức khỏe cho bà con trong ấp, giải quyết việc làm thường xuyên cho 100% lao động trong độ tuổi. Duy trì và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận, chung sức với nhà nước trong xây dựng nông thôn mới. Kéo giảm tệ nạn xã hội nổi lên tại địa phương.

Dịp này, có 11 cá nhân, tập thể được UBND huyện, xã tặng giấy khen với thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2020.

 Minh Mừng

* Trong 2 ngày 11, 12-11-2020, Công an huyện Chợ Lách phối hợp với Công an các xã, thị trấn tổ chức thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện. Địa điểm tiếp nhận tại trụ sở Công an các xã, thị trấn.

Theo đó, vận động người dân tự giác giao nộp và tổ chức tốt việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và nhân dân các văn bản pháp luật liên quan đến việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua đó nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN