Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 20-7-2020

20/07/2020 - 19:30

BDK.VN - Trong ngày 20-7-2020, các huyện, thành phố tập trung cho các hoạt động tổng kết đề án phổ cập bơi; tiếp nhận chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh; hoạt động nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; thăm tặng quà học sinh nghèo; thực hiện Ngày Chủ nhật yêu thương.

* Ngày 20-7-2020, huyện Ba Tri tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đề án Phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2013 - 2020.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trần Xiện

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trần Xiện

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng lưu ý trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về đề án Phổ cập bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em để nâng cao nhận thức, tích cực tham gia; vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi; nhân rộng mô hình “Học sinh toàn trường biết bơi”.

Dịp này, UBND huyện khen thưởng 9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án Phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2013 - 2020.

Trần Xiện

* Ngày 20-7-2019, Ban Chỉ đạo chiến dịch tình nguyện hè xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức chương trình tiếp nhận 20 chiến sĩ tình nguyện Trường Đại học Tây Đô và ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2020.

Các chiến sĩ mùa hè xanh chụp ảnh lưu niệm tại hội trường xã. Ảnh: Bảo Toàn

Các chiến sĩ mùa hè xanh chụp ảnh lưu niệm tại hội trường xã. Ảnh: Bảo Toàn

Với chủ đề “Tiên phong, sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới”, chiến dịch tình nguyện hè diễn ra từ ngày 20-7 đến ngày 30-8-2020 gồm những nội dung, phần việc như: Hỗ trợ ngày công xây dựng nhà tình thương; nâng cấp sửa chữa đường nông thôn; phát quang, trồng hoa tuyến lộ; đắp triên lộ; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách; vệ sinh khuôn viên đền thờ liệt sĩ; tổ chức thắp nến tri ân, lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7.

Tại đây, đại diện Liên Chi hội sinh viên tỉnh Bến Tre trao bảng tượng trưng 50 triệu đồng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre để xây dựng nhà tình thương; sinh viên Trường Đại học Tây Đô tặng 5 triệu đồng mua quà tiếp sức đến trường cho các em học sinh trong xã.

Bảo Toàn

* Ngày 20-7-2020, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2020) với chủ đề “Hội Phụ nữ Công an tỉnh đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội, nâng cao chất lượng cán bộ hội các cấp, hướng hoạt động về cơ sở”.

Tặng quà cho gia đình cán bộ nữ lực lượng Cảnh sát qua các thời kỳ. Ảnh: Minh Thắm

Tặng quà cho gia đình cán bộ nữ lực lượng Cảnh sát qua các thời kỳ. Ảnh: Minh Thắm

Hoạt động này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng cán bộ, hội viên về truyền thống vẻ vang trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Dịp này, Hội Phụ nữ đã tổ chức gặp mặt, thăm, tặng quà 2 gia đình cán bộ nữ lực lượng cảnh sát qua các thời kỳ của Công an huyện Chợ Lách, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Minh Thắm

* Ngày 19-7-2020, tại xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Ba Tri, Chi đoàn Trung tâm Y tế và Chi đoàn Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Tri tổ chức chương trình Kỳ nghỉ hồng.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: Trần Xiện

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: Trần Xiện

Chương trình thăm và tặng 13 phần quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã.

Trần Xiện

* Ngày 19-7-2020, nhóm “Chủ nhật yêu thương” ở Quận 9, TP. Hồ Chí Minh đến khung chính Trường Tiểu học Bình Khánh Tây (cũ) xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam trao 77 phần quà cho các em học sinh nghèo, khó khăn.

Đại biểu trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Bảo Toàn

Đại biểu trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Bảo Toàn

Mỗi phần gồm: mì gói, tập học sinh, nước ngọt, bánh kẹo và 100 ngàn đồng tiền mặt; trong đó có 27 em học giỏi được nhận thêm 300 ngàn đồng và 3 em học giỏi 5 năm liền được nhận học bổng 500 ngàn đồng mỗi em.

Bảo Toàn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN