BDK.VN - Trong ngày 11-12-2024, các huyện, thành phố tập trung hoạt động công bố quyết định thành lập Chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp; đại hội chi bộ; tổng kết công tác dân vận; ra quân phòng trừ sâu đầu đen hại dừa…
Trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Đức. Ảnh: Ngọc Vũ
* Đảng ủy xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Đức.
Theo đó, Chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Đức trực thuộc Đảng ủy xã Minh Đức, có 3 đảng viên; đồng chí Đặng Tấn Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Đức được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ.
Sau khi thành lập, Chi bộ có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần đảm bảo phát triển sản xuất và chăm lo đời sống cho thành viên hợp tác xã ngày một tốt hơn. Việc thành lập Chi bộ Hợp tác xã sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho Đảng bộ xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác tại địa phương. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng khối đoàn kết, tổ chức thực hiện có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Được biết, Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Đức được thành lập cuối năm 2018, đến tháng 6-2024, hợp tác xã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới 2024 - 2029 gồm có 145 thành viên, tổng vốn điều lệ 300 triệu đồng. Sau khi đại hội, hợp tác xã hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, hợp đồng với Công ty Dừa Betrimex tiến hành thu mua dừa trái của các thành viên.
Ngọc Vũ
* Sáng 11-12-2024, tại hội trường UBND xã Sơn Phú, UBND huyện Giồng Trôm tổ chức ra quân đồng loạt phòng trừ sâu đầu đen hại dừa trên địa bàn huyện.
Cán bộ phụ trách Tổ Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện hướng dẫn biện pháp trừ sâu đầu đen. Ảnh: Thanh Trung
Sâu đầu đen xuất hiện và gây hại dừa trên địa bàn huyện từ năm 2022, huyện đã thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát, cơ bản các vườn dừa đã phục hồi. Tuy nhiên, đến giữa năm 2024, tình hình sâu đầu đen lại phát triển mạnh gây thiệt hại cho nhiều vườn dừa trên địa bàn huyện. Sau thời gian triển khai thực hiện các biện pháp phòng trừ, đến nay diện tích dừa bị nhiễm sâu đầu đen trên địa bàn huyện cơ bản đã được kiểm soát, không phát sinh thêm diện tích mới, diện tích phục hồi tăng dần, nhiều ổ dịch được kiểm soát, không lây lan hay gia tăng mức độ gây hại. Tính đến ngày 1-12-2024, diện tích vườn dừa bị nhiễm sâu đầu đen trên toàn huyện là 253,38ha, trong đó diện tích đang phục hồi là 126,03ha.
Tại buổi lễ, đại diện các ngành chuyên môn kêu gọi các hộ nông dân trồng dừa trên địa bàn huyện cần tích cực quản lý chặt, thường xuyên thăm vườn theo dõi tình hình sinh trưởng, tình hình sâu bệnh, kịp thời phát hiện sâu dầu đen, tích cực tham gia các biện pháp quản lý tổng hợp một cách đồng loạt, đầy đủ, triệt để các giải pháp theo khuyến cáo... để thực hiện phòng trừ sâu đầu đen hại dừa hiệu quả.
Sau lễ phát động, đại biểu đến khu vực hộ dân trồng dừa bị nhiễm sâu đầu đen tại xã Sơn Phú tham quan, nghe hướng dẫn thực hành quy trình, biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu đầu đen trên cây dừa.
Thanh Trung
* Ngày 10-12-2024, UBND huyện Chợ Lách tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2024.
Trao giải nhất, nhì, ba cho 3 đội có thành tích cao nhất hội thi. Ảnh: Việt Cường
Có 12 đội đến từ các câu lạc bộ pháp luật các xã, thị trấn và câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật huyện tham gia hội thi.Mỗi đội 3 thành viên trải qua 2 phần thi. Phần thi trắc nghiệm được chia thành 4 lượt thi, mỗi lượt thi có 3 đội cử đại diện chọn ngẫu nhiên 1 bộ đề gồm 10 câu hỏi và cùng trả lời bằng hình thức giơ bảng chọn đáp án đúng. Phần thi tự luận, mỗi đội chọn ngẫu nhiên một câu hỏi trong bộ đề, có thời gian 5 phút để chuẩn bị và trả lời câu hỏi.
Riêng phần thi tiểu phẩm, mỗi đội có thể huy động thêm tối đa 2 người để đóng các vai phụ. Đội thi dàn dựng và trình diễn tiểu phẩm trong thời gian từ 10 - 12 phút bằng các hình thức kịch nói, ca kịch hoặc các hình thức nghệ thuật sân khấu khác phù hợp với nội dung hội thi.
Kết quả, đội Vĩnh Bình đạt giải nhất, đội Hòa Nghĩa đạt giải nhì, đội Vĩnh Thành đạt giải ba. Các đội còn lại đạt giải khuyến khích. Đội Long Thới đạt giải Đội có tiểu phẩm hay nhất.
Việt Cường
* Chiều 10-12-2024, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thái Bình có buổi khảo sát công tác ứng phó hạn mặn tại một số hộ dân và công trình thủy lợi thuộc xã Hưng Lễ và xã Thạnh Phú Đông.
Đoàn khảo sát tại cống Sơn Đốc 2. Ảnh: Kim Phụng
Đoàn đã đến khảo sát thực tế tại trụ sở ấp Hưng Lễ, xã Hưng Lễ nơi đặt máy lọc nước mặn thành nước ngọt bằng công nghệ RO thẩm thấu ngược, cống Sơn Đốc 2 và khảo sát tại một số hộ dân trên địa bàn.
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thái Bình biểu dương một số hộ dân không chỉ chủ động nguồn nước ngọt trong mùa hạn mặn mà còn chia sẻ nước cho người dân trong khu vực. Bí thư Huyện ủy động viên các hộ gia đình chủ động trữ nước mưa, nước ngọt để sử dụng khi diễn ra xâm nhập mặn. Đồng thời đề nghị địa phương và các ngành có liên quan quan tâm hỗ trợ dụng cụ trữ ngọt cho các hộ.
Kim Phụng
* Sáng 11-12-2024, tại xã Mỹ An, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Thạnh Phú phối hợp với UBND xã và đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo của xã Mỹ An và Tân Phong.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với hộ bà Lê Thanh Tiền, xã Mỹ An. Ảnh: Minh Mừng
Theo đó, 2 căn nhà được bàn giao cho các hộ: Bà Lê Thanh Tiền, sinh năm 1985, ngụ ấp An Bình, xã Mỹ An; bà Nguyễn Thị Út, sinh năm 1965, ngụ ấp Phú, xã Tân Phong.
Cả 2 căn nhà được xây dựng khang trang, kiên cố, đảm bảo tiêu chí "4 cứng". Diện tích mỗi căn lần lượt là 54m2 và 58m2. Kinh phí xây dựng từ 105 - 120 triệu đồng. Trong đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp tỉnh Bình Phước hỗ trợ mỗi căn 80 triệu đồng, phần còn lại do các gia đình góp vào.
Tại lễ bàn giao, lãnh đạo địa phương và đơn vị tài trợ đã trao nhiều phần quà ý nghĩa, động viên các hộ gia đình tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Dịp này, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện trao hoa, bảng ghi nhận tấm lòng vàng của UBND huyện đến đơn vị tài trợ đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà tình thương ở xã Mỹ An và Tân Phong.
Minh Mừng
* Chiều 11-12-2024, Ban Dân vận Huyện ủy Ba Tri tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình công tác dân vận năm 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Bùi Thành Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trà Dũng
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Bùi Thành Dương yêu cầu Ban Dân vận Huyện ủy và các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo “đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận” theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; theo dõi, nắm tình hình nhân dân và thực hiện tốt công tác tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sát tình hình của địa phương, đơn vị, qua đó xây dựng những tập thể, cá nhân điển hình để học tập và nhân rộng. Quan tâm thực hiện tốt các quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp và giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến dân; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thành Dương đề nghị xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” theo hướng thực chất, gắn với giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của địa phương, đơn vị. Các cơ quan, chính quyền quan tâm xây dựng mô hình về tăng cường công tác quản lý, xử lý rác thải góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng “Bến Tre xanh”.
Tại hội nghị, Ban Dân vận Huyện ủy đã trao quyết định công nhận 42 mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện; khen thưởng 21 cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2024.
Trà Dũng
* Sáng 11-12-2024, Chi bộ ấp An Điền Lớn, xã An Hiệp, huyện Ba Tri tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2025 - 2027. Đây là chi bộ được Đảng ủy xã An Hiệp chọn làm điểm để các chi bộ trực thuộc Đảng ủy học tập, rút kinh nghiệm.
Chi ủy Chi bộ ấp An Điền Lớn nhiệm kỳ 2025 - 2027 ra mắt, phát biểu hứa hẹn trước đại hội. Ảnh: Vươn Hoàn
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ ấp An Điền Lớn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 với mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng hệ thống chính trị ấp trong sạch, vững mạnh”. Công tác xây dựng Đảng, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, hoạt động của Trưởng ấp được nâng lên; Chi bộ 2 năm liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ có 29 đảng viên.Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định.
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Chi ủy nhiệm kỳ 2025 - 2027; đồng chí Đặng Thanh Việt tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027.
Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu xã An Hiệp nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Sau đại hội điểm của xã, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy sẽ tiến hành tổ chức đại hội và hoàn thành trong tháng 12-2024.