Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 21-1-2022

21/01/2022 - 22:26

BDK.VN - Trong ngày 21-1-2022, các huyện, thành phố tập trung hoạt động tập huấn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, hội viên phụ nữ, thăm tặng quà Tết cho hộ gia đình nghèo, khó khăn, thăm, tặng quà các cụ tròn 100 tuổi, hiến máu tình nguyện.

* Ngày 21-1-2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Bến Tre tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, hội viên cho các cán bộ Hội LHPN xã, phường trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Nguyễn Thị Trúc Giang hướng dẫn các học viên tại lớp tập huấn. Ảnh: Quang Uy

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Nguyễn Thị Trúc Giang hướng dẫn các học viên tại lớp tập huấn. Ảnh: Quang Uy

 Chủ tịch Hội LHPN thành phố Nguyễn Thị Trúc Giang triển khai các nội dung cơ bản Nghị quyết số 01/NQ-TU của Tỉnh ủy Bến Tre về Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, hướng dẫn các học viên rà soát, cập nhật danh sách hội viên trực tiếp trên phần mềm quản lý cán bộ, hội viên cấp xã, phường.

 Quang Uy

* Hội Nông dân tỉnh Bến Tre và huyện Châu Thành vừa phối hợp UBND xã An Hiệp tổ chức trao quà tết cho hội viên nông dân nghèo, khó khăn tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành.

Đơn vị tài trợ trao quà Tết cho hội viên nông dân nghèo. Ảnh: Cẩm Nhung

Đơn vị tài trợ trao quà tết cho hội viên nông dân nghèo. Ảnh: Cẩm Nhung

Dịp này, đoàn đã trao tặng 100 phần quà cho hội viên nông dân nghèo trên địa bàn xã An Hiệp, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng gồm nhu yếu phẩm cần thiết cùng 200 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá đợt trao quà là 50 triệu đồng do Hội Nông dân tỉnh và huyện vận động Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam đã tài trợ.

Cẩm Nhung

* Ngày 21-1-2022, Phó giám đốc phụ trách Điện lực Mỏ Cày Nam Nguyễn Trọng Nguyên đến 2 xã Bình Khánh, Định Thủy trao 40 phần quà tết cho hộ nghèo (mỗi xã 20 phần). Trị giá mỗi phần 500 ngàn đồng (gồm gạo và tiền mặt). Tổng số tiền trong đợt tặng quà này 20 triệu đồng do cán bộ, đoàn viên Công đoàn điện lực Mỏ Cày Nam đóng góp hỗ trợ.

Trao quà tết cho người nghèo. Ảnh: Bảo Toàn

Trao quà tết cho người nghèo. Ảnh: Bảo Toàn

 Dịp này, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tặng 100 phần quà tết cho người nghèo, cận nghèo, khó khăn của huyện Mỏ Cày Nam tại 5 xã, trong đó có xã Bình Khánh, mỗi phần trị giá 600 ngàn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí 60 triệu đồng.

Bảo Toàn

* Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Lách phối hợp UBND xã Sơn Định và đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng tuyến đường giao thông từ cầu Tư Luận đến cầu Duy Lễ, ấp Tân Phú.

Trao quà tặng các hộ gặp khó khăn. Ảnh: Ngọc Lãm

Trao quà tết cho các hộ gặp khó khăn. Ảnh: Ngọc Lãm

Tuyến đường có chiều dài 580m, rộng 3m, tổng kinh phí xây dựng 686 triệu đồng. Trong đó, Công ty Vàng Mi Hồng hỗ trợ 400 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân, mạnh thường quân đóng góp.

Dịp này, Công ty Vàng Mi Hồng trao 100 phần quà tết tặng người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở xã Sơn Định. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm 300 ngàn đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 200 ngàn đồng.

Ngọc Lãm

* Ngày 21-1-2022, UBND huyện Thạnh Phú phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cùng các đơn vị tổ chức hội nghị tư vấn việc làm, học nghề và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Các quân nhân xuất ngũ nghe tư vấn việc làm. Ảnh: Minh Mừng

Các quân nhân xuất ngũ nghe tư vấn việc làm. Ảnh: Minh Mừng 

Tại đây, quân nhân xuất ngũ được thông tin về các chính sách liên quan đến học nghề, việc làm; tư vấn và giải đáp các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, quân nhân xuất ngũ; cung cấp thông tin về thị trường lao động, trong đó có thị trường lao động ngoài nước; tư vấn học nghề tại các trường cao đẳng, đại học trong, ngoài tỉnh…

Minh Mừng

* Chiều ngày 21-01-2022, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Phú Phạm Văn Bé Năm đến thăm, chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi tại xã Mỹ Hưng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng với gia đình cụ ông Nguyễn Văn Phụng. Ảnh: Minh Mừng

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng với gia đình cụ Nguyễn Văn Phụng. Ảnh: Minh Mừng

Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phạm Văn Bé Năm đến thăm cụ Nguyễn Văn Phụng và cụ Lê Thị Bông cùng ngụ ấp Thạnh Hưng.

Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo huyện ân cần thăm hỏi, chúc các cụ sống lâu, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng thời và trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước, tặng mỗi cụ phần quà gồm 5 mét vải lụa và 700 ngàn đồng.

Cùng thời gian này, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban công tác Người cao tuổi huyện Nguyễn Ngọc Tân cũng đến trao Thiếp mừng thọ và tặng quà cho cụ Trần Thị Dung, ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh.

Minh Mừng

* Sáng 21-1-2022, Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm phối hợp với Trung tâm Huyết học & Truyền máu TP. Cần Thơ tổ chức tiếp nhận 178 đơn vị máu

Các tình nguyện viên đang làm thủ tuc hiếm máu. Ảnh: Trần Diệp

Các tình nguyện viên đang làm thủ tuc hiếm máu. Ảnh: Trần Diệp

Tất cả tình nguyện viên tham gia hiến máu được nhân viên y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe...., đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả đã tiếp nhận 182 đơn vị máu. Trong đó, 78 đơn vị máu 250ml, 96 đơn vị máu 350ml.

Trần Diệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN