Tự hào ngôi trường mang tên Phan Văn Trị

29/05/2020 - 06:56

BDK - Trường THPT Phan Văn Trị hiện tọa lạc tại ấp Kinh Ngoài, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm. Hơn 57 năm hình thành và phát triển, ngôi trường mang tên nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị ngày càng khang trang, chất lượng giáo dục không ngừng nâng lên.

Giờ tan học của  học sinh Trường THPT Phan Văn Trị (Giồng Trôm).

Giờ tan học của  học sinh Trường THPT Phan Văn Trị (Giồng Trôm).

Ngôi trường khang trang

Ngôi trường mang tên nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị, có bề dày lịch sử phát triển qua nhiều giai đoạn. Trường THPT Phan Văn Trị được thành lập và khai giảng năm học đầu tiên vào ngày 5-9-1963, tại Ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm. Trường được nhìn nhận là Trung học Đệ nhất cấp theo Nghị định số 1067, ngày 16-5-1967 của Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Khi mới thành lập, trường chỉ có 3 lớp, với trên dưới 100 học sinh. Sau ngày 30-4-1975, trường được gọi là Trường cấp III Tam Đảo và sau đổi tên là Trường PTTH Giồng Trôm. Lúc bấy giờ, diện tích toàn trường là 3.400m2, có 18 phòng học, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ. Đến năm học 1986-1987, trường được đổi tên là Trường THPT Phan Văn Trị. Vào năm học 2000-2001, trường dời về Ấp 3 (nay là ấp Kinh Ngoài), xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, với khuôn viên rộng hơn 7.000m2. Năm 2016, diện tích trường được mở rộng thêm 7.472,9m2 theo dự án mở rộng Trường THPT Phan Văn Trị (giai đoạn 2). Hiện tại, diện tích toàn trường 14.563,5m2. Trường hiện đang xây dựng đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu, đến năm 2022 trường sẽ đạt chuẩn quốc gia theo các tiêu chí quy định. Năm học 2019-2020, trường có 21 lớp, với hơn 917 học sinh của 3 khối lớp; tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 55.

Ban giám hiệu nhà trường quan tâm chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng, thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung giáo dục đạt hiệu quả; dạy học kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen với thành tích 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2018-2019, cùng nhiều phần thưởng khác.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Đảng bộ Trường THPT Phan Văn Trị đang chuẩn bị tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự kiến ngày 31-5-2020). Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà  trường Võ Văn Hoàng cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường THPT Phan Văn Trị có 4 chi bộ trực thuộc, với 45 đảng viên. Tập thể Đảng ủy đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết Đảng bộ nhiệm  kỳ 2015 - 2020 đề ra. Các đảng viên gương mẫu, làm nòng cốt trong các hoạt động của nhà trường. Hoạt động giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh đi vào nền nếp.

Trường THPT Phan Văn Trị là một trong những đơn vị trường trong huyện đạt kết quả cao về chất lượng giảng dạy.

Trường THPT Phan Văn Trị là một trong những đơn vị trường trong huyện đạt kết quả cao về chất lượng giảng dạy.

Đảng bộ trường bồi dưỡng và đề nghị phát triển 25 đảng viên, trong đó có 22 đảng viên là học sinh. Nhà trường thường xuyên quan tâm giáo dục cho đoàn viên, học sinh về truyền thống lịch sử nói chung, ý nghĩa về ngôi trường mang tên Phan Văn Trị. Chị Hồ Thị Phi Yến - Trợ lý Thanh niên cho biết, Đoàn thanh niên đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào giáo dục truyền thống như: tổ chức về nguồn thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng; duy trì tổ chức “Thắp sáng ước mơ”, quyên góp quỹ học bổng và hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu lịch sử, trong đó có tìm hiểu về nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị…

Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường Võ Văn Hoàng cho biết: Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng đến chủ đề: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững sự đoàn kết; phát huy sức mạnh tổng hợp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với sự nghiệp trồng người, đáp ứng nhiệm vụ giai đoạn mới”. 

Đảng bộ trường sẽ hướng đến các mục tiêu giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Đại hội các cấp. Giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2022.

“Trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; nâng tỷ lệ học sinh khá, giỏi và giảm tỷ lệ học sinh yếu kém. Nâng cao năng lực quản lý, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới đến năm 2025” - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường Võ Văn Hoàng cho biết thêm.

Bài, ảnh: A. Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN