Ứng cử viên Joe Biden nhận được sự ủng hộ của bà Hillary Clinton

29/04/2020 - 07:15

Bà Clinton đã trở thành nhân vật mới nhất trong giới lãnh đạo đảng Dân chủ thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông Biden.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Nguồn: Getty)

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Nguồn: Getty)

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chính thức thể hiện sự ủng hộ đối với ứng cử viên tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ, qua một sự kiện trực tuyến do nhóm vận động tranh cử của ông Biden tổ chức.

Theo đó, bà Clinton đã trở thành nhân vật mới nhất trong giới lãnh đạo đảng Dân chủ thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ông Biden.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã nhận được một loạt cam kết ủng hộ của nhiều nhân vật cấp cao những tuần gần đây, gồm cả đối thủ lớn nhất của ông trong cuộc đua của đảng Dân chủ là Thượng nghị sỹ độc lập tiểu bang Vermont, Bernie Sanders, với quan điểm cấp tiến và đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử hồi cuối tháng trước.

Những thành viên cấp cao khác của đảng Dân chủ đã công khai thể hiện sự ủng hộ với ông Biden gần đây, gồm cựu Tổng thống Barack Obama, Thượng nghị sỹ bang Massachusetts Elizabeth Warren và cựu Phó Tổng thống Al Gore.

Sự ủng hộ của bà Clinton đối với ông Biden, dù không phải bất ngờ, do cựu phó tổng thống Mỹ đã gần như chắc chắn giành được đề cử của đảng Dân chủ, song sẽ giúp ông Biden nhận thêm sự ủng hộ đáng kể.

Bởi ngay cả sau khi thất bại trước đối thủ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016, bà Clinton vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri, trong đó có nhiều phụ nữ.

Với tư cách từng là đại diện duy nhất của đảng Dân chủ đối đầu với Tổng thống Trump trong một cuộc bầu cử, bà Clinton có thể đưa ra lời khuyên cần thiết cho ứng cử viên Biden khi ông tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống được dự báo là rất khó khăn vào tháng 11 tới.

Trước đó, cả bà Clinton và ông Biden đều từng tham gia chạy đua giành đề cử tổng thống của đảng Dân chủ năm 2008 trước khi tham gia chính quyền cựu Tổng thống Obama.

Sau thất bại của bà Clinton trước Tổng thống Trump hồi năm 2016, ông Biden đã lên tiếng chỉ trích về chiến dịch tranh cử của bà, cho rằng bà Clinton đã thất bại trong việc tiếp cận tầng lớp cử tri trung lưu, những người lâu nay được xem là một phần của liên minh Dân chủ.

Trong một sự kiện tại Đại học Pennsylvania vào năm 2017, ông Biden từng nhấn mạnh mục tiêu tăng cường sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu đối với đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua tổng thống lần này.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN